Huyện Đông Sơn
-
Làng Cổ Bôn (tục gọi là Kẻ Bôn) hay còn gọi là Tứ Bôn do bốn làng gộp lại, gồm: Phúc Triền, Ngọc Tích, Kim Bôi, Quỳnh Bôi nay thuộc xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
-
Chỉ với tổng diện tích hơn 100m2 bể nuôi lươn không bùn, nhưng với cách nuôi khoa học này, mỗi năm gia đình anh Lê văn Đông ở thôn Hoàng Văn, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa thu lãi gần 200 triệu đồng từ bán lươn thương phẩm.
-
Nuôi lươn không bùn là mô hình phát triển kinh tế đang được nhiều hộ nông dân áp dụng vì không yêu cầu diện tích lớn, kỹ thuật lại đơn giản. Nắm bắt được điều này, anh Lê văn Đông (SN 1995) ở xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã chọn mô hình nuôi lươn, chế biến các sản phẩm từ lươn để khởi nghiệp.
-
Sau khi về quê khởi nghiệp với mức đầu tư ban đầu khoảng 250 triệu đồng để nuôi chim bồ câu Pháp và sau 3 năm anh Mai Xuân Lâm ở thôn Minh Thành, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã sở hữu cho mình trang trại nuôi chim có cơ ngơi tiền tỷ.
-
Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, đối tượng Thuận đã dùng dao bầu đâm chết chị Hà. Sau đó, Thuận dùng dao gây thương tích cho cháu H.
-
UBND tỉnh Thanh Hoá đã công bố Quyết công nhận xã Đông Khê, huyện Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.
-
Từ bỏ công việc ổn định ở thành phố, anh Mai Xuân Lâm (thôn Minh Thành, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã về quê làm chuồng nuôi 1.300 cặp chim bồ câu Pháp trong một trang trại rộng 300m2.
-
Từ cánh đồng bỏ hoang, cằn cỗi ông Lê Xuân Minh, trú thôn Thọ Phật, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, (tỉnh Thanh Hóa) đã "mạnh tay" thầu 1,5 ha để trồng cây cà gai leo-loài cây dại một thời chỉ nhổ vứt đi. Đây là mô hình mới đang giúp gia đình ông Minh có công việc ổn định và thu lời mỗi năm hơn 300 triệu đồng.
-
Ông Lê Khắc Phú ở thôn 5, xã Đông Minh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có cách làm vườn lạ mà hay. Đó là tự tay ông bào chế thuốc trừ sâu sinh học từ tỏi, gừng, ớt, và một số cây dược liệu khác để tưới, phun cho 5 ha cây ăn quả gồm cam, bưởi...Nhờ nguồn thuốc trừ sâu an toàn này mà vườn cây trái của nhà ông Phú năm nào cũng thu về hàng trăm triệu đồng.
-
Trồng rau bằng phương pháp thủy canh (không dùng đất) đang được nhiều nông dân hướng đến. Đó cũng là mô hình trồng rau của gia đình Hoàng Thị Thơ (ở thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).Đây cũng là mô hình canh tác mới lạ ở Thanh Hóa và thực tế sản xuất cho thấy hứa hẹn cho thu nhập khá và cung cấp rau sạch tới tận gia đình cho người tiêu dùng.