Huyện Đồng Văn: Nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS, vùng biên giới

Bài, ảnh: Nguyễn Quân Thứ năm, ngày 21/09/2023 08:02 AM (GMT+7)
Những năm qua việc chấp hành pháp luật của người dân ở khu vực biên giới vẫn hạn chế. Đáng chú ý là các hoạt động tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, lao động trái phép sang Trung Quốc… còn diễn ra.
Bình luận 0

Do vậy, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng biên giới ở huyện Đồng Văn (Hà Giang) luôn được tăng cường.

Huyện Đồng Văn: Nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS, vùng biên giới - Ảnh 1.

Hội đồng phổ biến GDPL huyện Đồng Văn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luận cho người dân khu vực biên giới.

Đồng Văn hiện có 17 xã và 02 thị trấn với 225 thôn, tổ dân phố, trong đó có 111 thôn, tổ dân phố thuộc 9 xã, thị trấn biên giới. Toàn huyện có trên 17.000 hộ khoảng 86.900 khẩu, trong đó hộ đồng bào DTTS chiếm 97,15%, hộ nghèo là 11.371 hộ; hộ cận nghèo là 2.071 hộ. Về tuyên truyền viên pháp luật: huyện Đồng Văn đã kiện toàn lại một số tuyên truyền viên pháp luật để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, toàn huyện có 367 tuyên truyền viên pháp luật.

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch về công tác PBGDPL, trong đó xác định rõ trọng tâm và nội dung PBGDPL, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan đơn vị, các xã thị trấn để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, để nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, phòng Văn hóa huyện Đồng Văn đã phối hợp với các Đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới. Đồng thời, tuyên truyền để người dân nắm được cũng như tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật thông qua các buổi chợ phiên, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn…

6 tháng đầu năm 2023, hoạt động PBGDPL được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: Tuyên truyền miệng 588 cuộc cho 79.804 lượt người tham dự. Tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống hủ tục trên địa bàn huyện với 1592 lượt người tham dự. Các đơn vị trường học tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống với 19.515 học sinh, phụ huynh học sinh và đại diện hộ gia đình có con trong độ tuổi chưa thành niên. 

Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn đã đăng tải 243 tin, bài về PBGDPL tại địa phương; hệ thống loa truyền thanh cấp xã, huyện đã phát được trên 2.360 giờ các bản tin, tin về PBGDPL tuyên truyền loa cơ sở 290 buổi; tuyên truyền tại chợ 16 buổi, tuyên truyền lưu động bằng xe chuyên dụng 10 buổi; biên tập thu âm được 2 bài; tuyên truyền bằng băng rôn 162 cái; sản xuất tin 20 tin, 10 bài viết phóng sự. Cấp huyện thường xuyên duy trì trang mạng xã hội facebook phổ biến giáo dục pháp luật.

Huyện Đồng Văn được đánh giá là địa phương tích cực tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân. Huyện đã chủ động triển khai đề án tuyên truyền PBGDPL nhân dân, hiệu quả, nhận thức của bà con nhân dân đã được nâng lên, số lượng các thôn, bản báo về sang bên kia biên giới làm thuê trái phép đã giảm hẳn, bà con nhân dân đã nhận thức được không tự ý sang bên kia biên giới đi qua các lối mòn, lối mở, không có tình trạng xảy ra trốn hoặc tự ý sang bên kia, bà con nhân dân ra công an huyện, đăng ký để làm giấy thông hành để sang bên kia biên giới làm thuê.

Trung tá Lê Mạnh Hợp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phó Bảng chia sẻ: Đồn Biên phòng Phó Bảng được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 21,654km đường biên giới, với 39 cột mốc; địa bàn đơn vị phụ trách gồm 04 xã và 01 thị trấn. Bằng nhiều hình thức, phương pháp có thể là đến từng hộ gia đình, qua loa truyền thanh, tờ rơi pano áp phích và thông qua các buổi họp thôn để lồng ghép tuyên truyền. Vì vậy, nhận thức của bà con nhân dân từng bước được cải thiện...

Huyện Đồng Văn: Nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS, vùng biên giới - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phó Bảng, huyện Đồng Văn đến từng hộ gia đình tuyên truyền về chủ quyền biên giới.

Ngoài ra, các Đồn Biên phòng còn cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với người đồng bào dân tộc; giúp nhân dân đưa cây con giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, bảo vệ môi trường; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tại nhiều địa phương, người dân đã tích cực tham gia tố giác tội phạm, phối hợp cùng Bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên. Đó là minh chứng rõ rệt cho tính hiệu quả, thiết thực của chủ trương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Bồn Biên phòng Lũng Cú, chia sẻ: Đồn được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 26,343km đường biên giới với 26 cột mốc. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Đồn BP Lũng Cú thì nhận thức của bà con đã được nâng lên; khi nhận thức được nâng lên thì việc chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương rất tốt; bà con không còn bỏ sang Trung Quốc lao động làm thuê bất hợp pháp nữa. Từ đó bà con yên tâm sản xuất phát triển kinh tế ở hai xã Lũng Cú và Ma Lé.

Ông Phạm Đức Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo công tác PBGDPL tập trung phổ biến nội dung về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu và các văn bản pháp luật mới ban hành... cụ thể những giải pháp như:

Mở rộng phạm vi, đối tượng PBGDPL đến nhiều tầng lớp nhân dân, tập trung vào đối tượng người dân tộc thiểu số, trong đó xác định những đối tượng chủ đạo là thanh niên, học sinh trong các trường học và người đang trong độ tuổi lao động.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời sơ tổng kết, động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong PBGDPL; phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân diện rộng.

Thực hiện đồng bộ công tác PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa báo cáo viên pháp luật do UBND huyện quản lý với đội ngũ báo cáo viên tư tưởng của Đảng do Huyện ủy quản lý; giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện với các cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang trong công tác PBGDPL.

Thông qua việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS vùng biên giới đã góp phần đưa tình hình chấp hành pháp luật ở các địa phương ngày càng tốt hơn, tỷ lệ vi phạm pháp luật, ngày cảng giảm, an ninh chính trị khu vực biên giới ổn định. Qua các buổi tuyên truyền trực tiếp tại thực địa, nhân dân đã nhanh chóng nắm bắt được các quy định, nghị định về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem