Huyện đức thọ
-
Đỗ đạt triều Lê, làm quan triều Tây Sơn, nhậm chức Đốc học triều Nguyễn - Hoàng giáp Bùi Dương Lịch được cả ba triều đại trọng dụng. Bùi Dương Lịch (1757 - 1828), tự là Tồn Thành, hiệu là Thạch Phủ và Tồn Trai, người tổng Việt Yên, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
-
Sau ngày thắng giặc Minh, Bạch Ngọc Hoàng Hậu Trần Thị Ngọc Hào xin vua nhà Lê cho lập ngôi chùa ở Am Sơn (phát tích của chùa Am, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay) và xuất gia tu hành tại đây. Về sau, công chúa Huy Chân cũng xin về tu hành cùng bà tại đây.
-
Ông Nguyễn Văn Minh 56 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) được mọi người đặt cho biệt danh ông “Minh mít”. Từ một nông dân nghèo, với nghề mộc làm nhà gỗ mít, ông trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. Cơ sở ông "Minh mít" làm hơn 20 ngôi nhà bằng gỗ mít, trừ chi, lãi hơn 4 tỷ đồng/năm.
-
Với mô hình nuôi dúi, anh Nguyễn Gia Chinh sinh năm 1983, ở thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Nhờ bán dúi giống và dúi thương phẩm, mỗi năm anh Chinh thu nhập hàng trăm triệu đồng.
-
Dòng họ Phan Tùng Mai (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có 64 vị đỗ đạt cao, trong đó có 7 vị được khắc tên trên bia đá ở Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Văn Miếu Huế qua các triều đại; 22 giáo sư, tiến sỹ đã và đang nắm những vị trí công tác quan trọng trên cả nước…
-
Những ngày này, nhiều người dân tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đội đèn trong đêm, kéo nhau đi săn con rươi ví như rồng đất. Sau 1 đêm đi săn vất vả, bà con thu được hơn 10kg rươi, bán với giá nửa triệu đồng/kg, mỗi đêm nông dân bỏ túi tiền triệu.
-
Mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên ruộng rươi, cáy ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang giúp nông dân nơi đây đổi đời
-
Nuôi ốc bươu đen đang là hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của nông dân Đức Thọ (Hà Tĩnh).
-
Sau hai mùa vụ được được đưa vào sản xuất thử nghiệm trên cánh đồng tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), giống gạo ST24 đã khẳng định được sự thích ứng của nó với điều kiện thổ nhưỡng tại Hà Tĩnh. Vụ Xuân - Hè năm nay, những người nông dân Hà Tĩnh đã "hưởng quả ngọt", bội thu giống lúa ngon nhất nhì thế giới này.
-
Thời tiết nắng nóng gay gắt, hơn 6.000 cây dưa lưới của chủ nhân Đình Nho Quỳnh, tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phát triển tốt, trĩu quả. Đây là kết quả của quá trình ông chủ trẻ mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao.