Huyện Ea Kar
-
Nam thanh niên bịt kín mặt đến một tiệm vàng tại Đắk Lắk hỏi mua vàng, sau đó lợi dụng chủ tiệm sơ hở, giật dây chuyền vàng, nhẫn vàng rồi bỏ chạy.
-
Sau một thời gian triển khai, mô hình điểm "Nông dân phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" tại Đắk Lắk đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.
-
Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, nhận xét: "Đồng chí Nguyễn Kim A. là người rất năng nổ và trách nhiệm. Năm nay, đồng chí được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
-
Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Lan (ở thôn 8, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nuôi bò thịt nhưng hiệu quả kinh tế không cao, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình chỉ lãi khoảng 30 triệu đồng.
-
Trong lúc đi lấy măng rừng, người dân phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Bên trên thi thể được phủ một tấm bạt nylon.
-
Chiều 1/7, Hội Nông dân huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
-
Sau thời gian thực nghiệm, mô hình trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp cho nông dân xã Xuân Phú (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).
-
Thời gian qua, giá cả thức ăn chăn nuôi tăng liên tục, người nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối mặt với thua lỗ, thiệt hại; phải chật vật xoay xở để vượt qua "bão giá".
-
Nhiều học sinh của một trường tiểu học tại huyện Ea Kar dương tính với SARS-CoV-2, phải đi cách ly tập trung. Cơ quan chức năng cho phép phụ huynh cách ly theo để chăm sóc.
-
Vì thấy giá bí đỏ vụ trước cao ngất ngưởng (13.000 - 14.000 đồng/kg), không ít nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển sang trồng bí đỏ. Thế nhưng thời điểm thu hoạch ở một số địa phương lại trúng vào đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh, dẫn đến tình trạng trái bí đỏ không bán được.