Huyện Hưng Hà
-
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã hình thành những vùng chuyên màu có bao tiêu sản phẩm giúp nông dân huyện Hưng Hà (Thái Bình) yên tâm mở rộng sản xuất, thậm chí lúa còn chưa gặt đã rẽ lúa đặt bầu gieo dưa hấu, dưa hồng.
-
Không phải đến Hàn Quốc xa xôi, ngay tại xã Tây Đô (Hưng Hà, Thái Bình) du khách có thể tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm bên những chùm nho sai trĩu quả với hàng trăm gốc nho. Chỉ còn gần 2 tháng nữa các vườn nho ở Tây Đô sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên với giá bán 200.000 - 250.000 đồng/kg
-
Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ còn được nhân dân suy tôn là trạng chiếu, là ông tổ nghề dệt chiếu Việt Nam bởi có công truyền nghề dệt chiếu cho nhân dân. Phạm Đôn Lễ (1457-1531) sinh tại làng Hải Triều (tục gọi là làng Hới), nay là thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
-
Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ sinh năm 1457 tại làng Hải Triều (tục gọi là làng Hới), thuộc tổng Thanh Triều, phủ Long Hưng, huyện Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên (nay là thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) trong một gia đình nghèo khó, bố làm nghề chài lưới, mẹ bán quán nước cho khách qua đò.
-
Hàng ngày, cơ sở sản xuất mây tre đan của gia đình chị Trịnh Thị Thêu, xã Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) luôn tấp nập người vào ra để nhận nguyên vật liệu, giao sản phẩm. Từ cơ sở này, chị Thêu không chỉ giúp cho hàng trăm hộ nông nhàn có thêm thu nhập mà còn làm giàu cho gia đình.
-
Từ “cú hích” cơ chế hỗ trợ của các cấp, các ngành, vùng đất bãi ven sông huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã “thay da đổi thịt”, khoác lên mình diện mạo mới. Những người nông dân trước kia “chân lấm, tay bùn” nay đang từng bước trở thành “nông dân số”.
-
"Nuôi cá trong ao 1 sào thu được khoảng 7 tạ đến 1 tấn cá, mô hình nuôi cá trên sông này lợi nhuận có thể gấp 4 lần trong ao, mang lại cho gia đình tôi trung bình từ 400 - 600 triệu đồng/năm...", anh Đình, xã Điệp Nông (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình" cho biết.
-
Diệc là một làng nghề làm mộc nổi tiếng có từ gần 600 năm trước của xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, thường được nhắc đến trong thơ ca xưa “Làm đình Cao Đà, làm nhà mộc Diệc”. Làng Diệc cũng nổi tiếng với tục khao lão rất đặc biệt và mâm cỗ yến lão có những món ăn độc nhất vô nhị.
-
Ông Khoản làm chủ 2 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô gần 2.500 con mỗi năm ở xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Bắt kịp xu thế và thị hiếu thị trường, năm 2021, ông đầu tư thời gian tìm hiểu về cá rô đầu vuông và đầu tư nuôi cá rô đầu vuông...
-
Với ý chí không ngại khó, không ngại khổ, nhiều nông dân trong tỉnh Thái Bình đã tận dụng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư để vươn lên làm giàu với mô hình VAC cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.