Huyện Hưng Hà
-
Nhắc đến đậu phụ, hẳn ai cũng biết đến đậu phụ làng Kênh, xã Tây Đô (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - món ăn từ lâu được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến.
-
Vương triều Trần thế kỷ XIII, vương triều phong kiến thịnh trị nhất trong các vương triều phong kiến Việt Nam, sau khi hưng nghiệp, phát tích, nhà Trần đã chọn đất Thái Đường (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày nay) xây dựng Thọ lăng, Chiêu lăng, Dụ lăng, Đức lăng làm nơi an táng Thái thượng hoàng Trần Thừa và các vua...
-
Bà Đỗ Thị Thoa - một trong những hộ có diện tích trồng bí đỏ củ lạc lớn nhất xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết: Năm nay gia đình tôi trồng 1,5 mẫu bí đỏ. Từ khi thu hoạch đến nay tôi đã xuất bán được hơn 3 tấn với giá bán bí đỏ là 8.000 - 10.000 đồng/kg.
-
Nông dân xã Thống Nhất (Hưng Hà, Thái Bình) đã và đang đẩy mạnh phát triển kinh tế nhờ mô hình trồng hòe, chăn nuôi cho thu nhập cao.
-
Tiếp tục thông tin về những vướng mắc trong thu hồi đất chuyển đổi để chuyển sang cho thầu ngắn hạn tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Theo phản ánh của người dân, sự việc xảy ra từ lâu, song chính quyền địa phương lại chậm trễ xử lý. Hệ quả,, ao chuồng bỏ hoang, dân không có đất sản xuất.
-
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức hỗ trợ hội viên về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, giúp hội viên yên tâm phát triển kinh tế.
-
Cả một vùng đất bãi khó canh tác gần 2ha, sau 5 năm dưới sự tỉ mỉ, chịu thương chịu khó và năng động nuôi ốc nhồi đặc sản của anh Nguyễn Hữu Hiếu, thôn Duyên Nông, xã Điệp Nông (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) giờ đây đã trở thành vùng đất cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
-
Chuyển lúa sang trồng sen, ngay trong năm đầu tiên một số hộ dân ở thôn Vân Đài, xã Chí Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã có thu nhập tăng gấp 5 lần so với trồng lúa.
-
Tìm kiếm một hướng đi mới trên mảnh đất quê hương, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Sơn ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đưa giống thanh long tổ yến về trồng trên vùng đất bãi ven sông Trà Lý.
-
Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 3, tháng 4 hàng năm, bà con nông dân xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) lại tranh thủ thời tiết nắng ấm khẩn trương thu hoạch cây ngưu tất.