Huyện Kiên Lương
-
Ngành nuôi yến của tỉnh Kiên Giang đang trên đà phát triển nhanh, đem lại nguồn thu nhập cao cho người nuôi. Nhưng để duy trì, phát triển bền vững, cần có giải pháp quy hoạch vùng nuôi hợp lý và chiến lược xây dựng thương hiệu yến sào Kiên Giang bài bản.
-
Từ hiệu quả thực tế của mô hình tôm – cua - lúa mang lại thực hiện thành công tại nhiều nơi, gần đây, nhiều hộ nông dân tại xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) đã nhân rộng mô hình nuôi tôm, nuôi cua trong ruộng lúa, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Tận dụng nguồn nguyên liệu nho rừng có sẵn ở địa phương, anh Danh Nguyên (sinh năm 1993), ngụ ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) mạnh dạn khởi nghiệp từ nghề sản xuất rượu nho rừng và truyền cảm hứng cho thanh niên địa phương trên con đường lập thân, lập nghiệp.
-
Từ năm 2016, Hội Nông dân xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện mô hình “Vận động hội viên góp vốn trong nghề nuôi cá lồng bè” trên biển. Đến nay mô hình nuôi cá đặc sản trong lồng mang lại hiệu quả khả quan.
-
Hiện nay, nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành ngành mũi nhọn, là thế mạnh của xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đem lại nguồn thu kinh tế ổn định.
-
Xuôi về phương Nam, có một vùng đất mang vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút, dẫu không có những ngọn núi cao hùng vĩ, cũng chẳng có những cánh đồng hoa bạt ngàn đua sắc. Thế nhưng, khi đã lạc bước tới đây ai ai cũng cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng và dạt dào cảm xúc. Đó là quần đảo Bà Lụa (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), nơi được mệnh danh “tiểu Hạ Long” của phương Nam.
-
Hòn Phụ Tử - một thắng cảnh nổi tiếng nằm ở xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Mặc dù cảnh sắc vẫn thơ mộng, hữu tình như cái thời còn là biểu tượng của du lịch tỉnh Kiên Giang, nhưng giờ đây dường như đã bị bỏ rơi. Hiện không gian du lịch nơi đây lộn xộn, nhếch nhác và dơ bẩn, giống như một ngôi chợ nông sản.
-
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp, ngành, trong đó có Hội Nông dân huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống hội viên, nông dân.
-
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang khuyến cáo ngư dân các địa phương ven biển, đảo gồm: Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Lương và TP. Hà Tiên cảnh giác, chủ động giám sát, ứng phó với “sinh vật lạ” hình thù như con giun nổi lên từ đáy biển xuất hiện gây hại cá nuôi lồng bè trên biển.
-
Theo khoa học về đặc điểm sinh học, đặc diểm sinh lý, khi được sinh ra, cá chẽm đều là cá đực, 2 - 3 năm tuổi cá tự động “chuyển giới” thành cá cái và có thể đẻ trứng. Từ diện tích đất ruộng nuôi tôm quảng canh kém hiệu quả, nhiều nông dân tại xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang chuyển đổi sang nuôi cá chẽm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Loài cá chẽm thả nuôi 1 năm thường nặng 6-7 ký mỗi con, với giá bán hơn 100.000 đồng/ký, mỗi con cá chẽm bán ra người dân thu về 600-700.000 đồng.