Thời gian gần đây, nhiều người dân xã Đắk Nuê (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã chủ động đưa giống cây dược liệu vào sản xuất, chủ yếu là cây hoài sơn, bước đầu đã giúp cải thiện thu nhập cho người dân và góp phần vào công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương.
Mặc dù tự nhận hành vi của mình là sai nhưng hàng chục hộ dân vẫn cản trở hoạt động của doanh nghiệp để giành đất. Sự việc kéo dài đã lâu nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái dứt khoát.
Sáng 16.11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã khai trương điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại xã Krông Nô, huyện Lắk. Với những ưu thế vượt trội, các điểm giao dịch lưu động của Agribank đang góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen ở vùng sâu, vùng xa.
Những năm gần đây, với sự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo và các đối tượng chính sách cùng sự tiếp sức kịp thời bằng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), xã Buôn Tría, huyện Lăk (Đăk Lăk) đã có nhiều đổi thay đáng phấn khởi. Có vốn, người trồng cà phê, hộ nuôi bò sinh sản vượt khó vươn lên...
Theo Cục Thú y, chủ trại nuôi vịt Nguyễn Đình Quyết ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) có thể bị khởi tố khi không tiêu hủy 1.800 con vịt nhiễm H5N6 mà lén lút đưa đi tiêu thụ ở địa phương khác, đồng thời không hợp tác, dọa dẫm cơ quan thú y khi đoàn kiểm tra đến yêu cầu tiêu hủy số vịt.
Chủ trại vịt bị nhiễm cúm A/H5N6 độc lực cao ở Đắk Lắk vẫn bán hàng nghìn con vịt, hàng trăm quả trứng, nhập thêm vịt con tiếp tục nhân đàn. Sau hơn một tháng phát hiện, chính quyền vẫn chưa tiêu hủy được vì chủ trại…không hợp tác.