Huyện lạng giang
-
Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) quản lý cho vay, nhiều hội viên làm mô hình trồng trọt, chăn nuôi… từ đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương.
-
Một xã nghìn tỷ ở Bắc Giang, dân trồng cây gì, nuôi con gì, làm nghề gì mà ra hơn 1.000 tỷ đồng/năm?
Người dân xã Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) năng động tìm tòi cây trồng mới, vật nuôi mới, phát triển nghề mới để tăng thu nhập cho gia đình và làm giàu cho quê hương. Tổng giá trị sản xuất các ngành nghề chủ yếu của xã vượt mức 1.000 tỷ đồng trong năm 2024 đã chứng minh sự năng động đó. -
Hơn năm năm trở lại đây, người dân xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) bắt đầu phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi chim cu gáy trắng. Nhiều hộ nuôi chim cu gáy trắng thành công, vươn lên làm giàu.
-
Với vai trò Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, anh Đồng Văn Kiên đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân trên địa bàn xã áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường giúp giảm chi phí, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.
-
Nhờ những nỗ lực bền bỉ từ chính quyền và sự chung tay của người dân, huyện Lạng Giang đang từng bước biến đổi mạnh mẽ, tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn, không chỉ về hạ tầng mà còn cả đời sống văn hóa, kinh tế và môi trường.
-
Sau hơn 5 năm triển khai, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã tạo ra nhiều sản phẩm, khẳng định được lợi thế của địa phương. Phát huy giá trị đó, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang nỗ lực hơn nữa đưa sản phẩm OCOP lên tầm cao mới.
-
Nằm cách TP Bắc Giang khoảng 20km, chùa Phúc Quang tọa lạc ngay bên cạnh tỉnh lộ 295 (xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), được coi là một trong số những ngôi chùa đẹp và cổ kính nhất ở tỉnh Bắc Giang.
-
Nằm trong cụm quần thể di tích Tiên Lục (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã được Nhà nước xếp hạng di sản Quốc gia. Cây dã hương cổ kính đại thụ nghìn năm tuổi ở Bắc Giang được một vị vua nhà Hậu Lê phong là “Quốc chúa đô mộc Dã Đại Vương” và cũng là cây dã hương độc nhất vô nhị trên thế giới.
-
Nhắc đến xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), mọi người thường nghĩ đến cây Dã hương nghìn tuổi. Thế nhưng, nơi đây còn có những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
-
Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, năm 2022, huyện Lạng Giang đã tích cực xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản vẫn giữ ổn định, các lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.