Huyện Lập Thạch
-
Nắm bắt nhu cầu chơi hoa của nhiều người tiêu dùng, nhiều nông hộ ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã chuyển sang trồng hoa, đặc biệt là hoa phong lan rừng với giá trị kinh tế cao.
-
Lựa chọn “nữ hoàng của các loài hoa” để phát triển kinh tế, đến nay, gia đình anh Nguyễn Đức Thịnh ở thôn Đoàn Thành, xã Triệu Đề (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã phát triển thành công mô hình trồng hoa phong lan với nhiều giống quý,
-
Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình trồng măng tây xanh rộng chừng 6 sào của gia đình, ông Nguyễn Hải Hà, thôn Vườn Tràng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) vui vẻ cho biết: Trước đây, toàn bộ diện tích này được vợ chồng tôi trồng một vụ lúa và 1 vụ màu, năm được mùa thì đủ ăn, năm mất mùa thì gần như mất trắng.
-
Với sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã và đang "băng băng" tiến về đích huyện NTM vào cuối năm 2019.
-
Nhờ nuôi gà thả vườn, gia đình thầy giáo Lê Anh Tuấn ở xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có đời sống kinh tế khá giả. Ngôi biệt thự đẹp long lanh trông cứ như "biệt phủ" của gia đình anh Tuấn cũng xây được nhờ tiền lãi từ nuôi gà thả vườn...
-
Đến nay, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã có 18/18 xã đạt 19/19 tiêu chí. Lập Thạch nỗ lực để về đích huyện NTM.
-
Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi rắn hổ mang với chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương là kết quả thực hiện Dự án chăn nuôi rắn của Hội Nông dân xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
-
Không còn tư tưởng ỉ lại, trông chờ vào Nhà nước, người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây dựng các công trình phúc lợi; đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình... đó là những việc làm thiết thực góp phần tạo nên diện mạo mới của xã nông thôn mới (NTM) Tiên Lữ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) hôm nay.
-
Không chỉ phát triển, mở rộng diện tích trồng cây thanh long ruột đỏ, gần đây, một số hộ dân xã Vân Trục (Lập Thạch, tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc) có các làm lạ mà hay, đó là còn tận dụng thân, cành và hoa thanh long tỉa bỏ để nuôi lợn rừng, đem lại thu nhập cao. Mô hình này đang được nhiều hộ gia đình trong xã nhân rộng vừa dọn sạch vườn thanh long lại đỡ khoản tiền mua rau cỏ cho lợn rừng.
-
Tính đến nay, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã có 91% số xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Năm 2018, huyện huy động gần 950 tỷ đồng cho xây dựng NTM, với cách làm sáng tạo, chủ động, hy vọng Sông Lô sẽ có những đột phá trong thời gian tới…