Huyện lý nhân
-
Trải qua những biến cố của thời gian, những nhà cổ sót lại ở Cao Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã mang trong nó nhiều giai thoại đáng nói bởi sự tác động của thiên nhiên, hoàn cảnh sống và con người...
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn mới đây đã ký quyết định thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam có quy mô diện tích lên đến hơn 660 ha, mức đầu tư giai đoạn đầu là gần 9.000 tỷ đồng.
-
Sông Long Xuyên là chi lưu của sông Hồng, xa xưa gọi là Hoàng giang, chảy trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
-
Nhằm từng bước thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm, những năm gần đây, xã Nhân Mỹ (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã tập trung mở rộng diện tích rau màu với đa dạng các loại rau, củ, quả theo mùa.
-
Chùa Quang Ốc (xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) rộng trên 3.000m2, nằm biệt lập với khu dân cư, quay mặt về phía mặt trời lặn. Khuôn viên chùa có khu tháp mộ và nhiều cây cổ thụ bao quanh tạo nên bầu không khí yên tĩnh, linh thiêng và trong lành.
-
Để có được những niêu cá kho thơm ngon phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, người dân làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) phải thức trắng đêm canh lửa, chăm sóc từng niêu cá.
-
Chuối ngự Đại Hoàng, còn gọi là chuối tiến vua (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) nằm trong top những loại trái cây đặc sản nổi tiếng ở nước ta. Vào dịp cuối năm, chuối tiến vua được người tiêu dùng đặt hàng rất nhiều dù giá mua cao ngất ngưởng.
-
Làng Vũ Đại là làng cổ nổi tiếng Hà Nam và cũng nổi tiếng qua tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao ngày ấy, thực chất là làng Đại Hoàng (nay là làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Ngôi làng cổ này nổi tiếng với cá kho đậm vị, thơm ngon.
-
Thu nhập tốt, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 người từ nghề mộc "nhất nghệ tinh nhất thân vinh", ông Trương Minh Ngọc (trú tại xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Với mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, trang trại của gia đình anh Đặng Xuân Nam (xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã tiết kiệm được khoảng 40% chi phí đầu vào, đồng nghĩa là lợi nhuận tăng lên đáng kể. Vậy trang trại kinh tế tuần hoàn của anh Nam trồng cây gì, nuôi con gì?