Huyện miền núi Khánh Vĩnh khởi sắc từng ngày

Tâm Công Thứ tư, ngày 06/12/2017 19:05 PM (GMT+7)
Từ một huyện nghèo của tỉnh Khánh Hòa, từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Khánh Vĩnh hiện đã vươn mình mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành quả ấn tượng.
Bình luận 0

Trao đổi với NTNN, ông Lê Văn Hoa – Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, việc triển khai NTM đã giúp cho địa phương ngày càng phát triển, đi lên, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, đời sống nhân dân đã cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững, tinh thần của cán bộ và nhân dân được nâng cao…

img

Mô hình trồng cây ăn quả của ND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh đem lại hiệu quả cao. Ảnh: T.C

Theo ông Hoa, có được thành quả trên là nhờ Khánh Vĩnh triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá chủ yếu như: Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh giao lưu phát triển kinh tế với các địa phương; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp... Từ đó tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân của địa phương. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị thấp sang cây trồng đặc sản chủ lực.

“Địa phương đã xác định được 4 giống cây trồng chủ lực gồm bưởi da xanh, sầu riêng, mít và xoài. Sản phẩm bưởi da xanh của Khánh Vĩnh đã khẳng định vị thế, được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến là sản phẩm thơm, ngon. Đến nay, cây bưởi đã được nhân rộng trên 450ha, những diện tích này sản xuất theo quy trình VietGAP” – ông Hoa chia sẻ.

Đưa chúng tôi đến thăm những vườn cây ăn quả của các hộ nông dân, ông Nguyễn Ngọc Hoa – Chủ tịch UBND xã Sông Cầu cho hay, Sông Cầu được chọn là xã điểm để xây dựng NTM, việc hoàn thành các tiêu chí gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, tuyên truyền của địa phương người dân đã nhận thấy rõ được vai trò trong xây dựng NTM. Qua thống kê, Sông Cầu đã đạt 12/19 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt 15/19 tiêu chí.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoa, để tạo bước đột phá về nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng NTM, thời gian tới địa phương sẽ chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế vùng, miền tập và điều kiện tự nhiên của địa phương nhằm góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem