Huyện Mỹ Đức
-
Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (thuộc tỉnh Hà Đông cũ nay là TP Hà Nội) thành lập năm 1956 sau khi sáp nhập thôn Hoành của xã Thượng Lâm và thôn Đồng Mít của xã Phúc Lâm. Đến nay, Đồng Tâm đã về đích xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm.
-
Đã từng vài ba lần điêu đứng vì bị dịch tả lợn châu Phi quét qua khiến cả đàn lợn nái vài chục con tan đàn xẻ nghé, nhờ mạnh dạn tiêm vaccine Dịch tả lợn châu Phi, anh Nguyễn Mạnh Đại, thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng (Mỹ Đức, Hà Nội) đã vực dậy đàn lợn một cách thần kỳ.
-
Hàng vạn người dân từ nhiều địa phương trên cả nước đã về dự Lễ khai hội Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội). Trời mưa, nhiều người vạ vật chen chúc, phải đặt lễ vái vọng từ bên ngoài.
-
Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thu dọn đá sỏi trên mặt cầu và tổ chức kiểm tra, duy trì thường xuyên không để đá sỏi rơi vãi trên mặt cầu.
-
Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức được thực hiện trên diện tích 8.212m2. Theo dự kiến, dự án được thực hiện từ nay đến năm 2026.
-
Huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
-
Sau khi Đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố Hà Nội về thẩm định, 03 xã gồm Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
-
Nhân dân Mỹ Đức đã hiến 5.475m2 đất thổ cư, 537.900m2 đất nông nghiệp, ủng hộ gần 151 tỷ đồng và 232.450 ngày công lao động...
-
Theo báo cáo tổng kết Lễ hội chùa Hương năm 2023 của UBND huyện Mỹ Đức, chùa Hương đã đón hơn 1 triệu lượt du khác về trẩy hội.
-
Anh Ngô Đức Mạnh ở Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã xây dựng vùng trồng rau ngót cho thu hoạch quanh năm, trung bình 40 ngày thu hoạch một lứa. Sản lượng rau ngót trung bình từ 3-3,5 tạ/sao/năm. Doanh thu từ cánh đồng trồng rau ngót của anh Mạnh đạt trung bình khoảng 3 tỷ/năm.