Huyện nghĩa đàn
-
Sau khi tốt nghiệp trung học, với niềm đam mê làm nông nghiệp, Võ Mạnh Hậu, xóm 3, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã vào Nam tìm kiếm việc làm và học hỏi cách trồng dưa lưới. Sau khi trồng thử nghiệm thành công mô hình dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP, với hơn 500m2 ban đầu, đến nay gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng hơn 2.500m2 diện tích theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...
-
Anh Lê Văn Hưng ở xóm Màn, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thường nuôi 13.000 con lươn giống, sau 10 tháng nuôi anh bắt được 2,5 tấn lươn thịt, bán với giá 150.000 đồng/kg...Từ ngày anh làm chuồng nuôi lươn không bùn, thu nhập khá hẳn lên, lãi hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Khởi nghiệp từ 3 con bò sữa, sau hơn 12 năm gắn bó với nghề nuôi bò sữa, đến nay gia đình anh Lê Minh Nghĩa (SN 1975) trú tại xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã có tổng đàn 23 con. Ở thời kỳ khai thác sữa, bình quân ,ỗi ngày đàn bò của anh Nghĩa cho 200 lít sữa cho thu nhập ổn định 2 triệu đồng/ngày.
-
Tốt nghiệp khoa Sinh học trường Đại học sư phạm Hà Nội, Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) từ bỏ giấc mơ làm thầy giáo đứng trên bục giảng về quê trồng rừng, nuôi gà. Với nghề nông vất vả, mỗi năm 9X Nguyễn Mạnh Tuấn thu nhập 400 triệu đồng.
-
Trồng cao su không phải để lấy mủ mà lấy bóng mát và quả nuôi lợn mán - cách làm “ngược đời” ấy đã mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh Phạm Văn An ở xóm 12, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
-
Chỉ cần phun nước lã rửa lá cho cây trước khi ra hoa 2 lần là có thể xua đuổi được đám nhện đỏ phá hoại cây trồng. Bí quyết của ông Lương Quang Yên ở xã Nghĩa Liên (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã giúp bao nhà vườn tăng năng suất cây trồng mà không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
-
Nguyễn Văn Tấn, xóm Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã đầu tư xây dựng hệ thống trang trại đạt tiêu chuẩn và làm thủ tục nhập 60 con bò, từ 18-24 tháng tuổi từ Campuchia về nuôi vỗ béo trong thời gian từ 3-3,5 tháng rồi xuất bán. Với cách nuôi này, mỗi năm anh bán được 3 - 4 đợt bò theo hình thức gối đầu và mỗi năm thu hơn 1 tỷ đồng.
-
Từ chối lời mời làm việc tại 1 công ty, "ông cử" ngành quản lý môi trường (Đại học Tài nguyên và Môi trường" Hồ Hoàng Ánh trở về quê nuôi gà thả vườn. Lứa gà đầu tiên "ông cử" bán lãi được 20 triệu đồng.