Huyện nghĩa hưng
-
Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Nam Định tiếp tục triển khai xây dựng mô hình nuôi cá bống bớp bằng thức ăn công nghiệp cho 3 hộ tham gia trên địa bàn xã Nghĩa Bình và xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
-
Trong khi, mới đây Chính phủ đã ban hành Đề án về phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển theo hướng khuyến khích các tỉnh quy hoạch các vùng thuỷ sản tập trung, thì việc tỉnh Nam Định muốn xoá sổ 431ha thuỷ sản ở Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng) là đi ngược lại với chủ trương của Trung ương.
-
Trong khi UBND tỉnh Nam Định ban hành chủ trương thu hồi hơn 430ha đất nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) để phát triển dự án gang thép, thì cách đó không xa dự án khu công nghiệp (KCN) Dệt may Rạng Đông rộng gần 600 ha được triển khai từ năm 2015 đến nay mới sử dụng được 10% diện tích.
-
Khu vực nuôi trồng thủy sản Cồn Xanh (nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) nổi tiếng với nghề nuôi cá bống bớp, cá mú và các loài thủy sản khác. Hàng trăm hộ dân với hơn 10.000 nhân khẩu đang dựa vào đây để mưu sinh. Thế nhưng, tỉnh Nam Định lại muốn xóa sổ nơi này để làm dự án cán thép,.
-
Mọi năm, thời điểm này cà chua đang chín rộ nên giá bán chỉ khoảng 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên từ đầu tháng 12 đến nay, tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định, giá cà chua liên tục tăng và đang giữ ở mức 50.000-60.000 đồng/kg tùy loại.
-
Tháng 10 hàng năm, khi tiết trời vào độ chính thu mát mẻ đến mùa cá khoai. Ngư dân trong tỉnh Nam Định lại tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi đánh bắt loài cá đặc sản này...
-
Thời gian qua, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Nam Định liên tục lao dốc. Hiện giá lợn hơi đang ở ngưỡng 37.000 - 40.000 đồng/kg, giảm gần 50% so với dịp đầu năm. Giá bán thấp, nhiều hộ chăn nuôi đối mặt với việc đóng cửa trang trại.
-
Nắm bắt được nhu cầu thị trường ưa chuộng tiêu thụ các loại con nuôi đặc sản, như: Nhím, thỏ, ba ba, lợn rừng, chồn hương, rắn, cá sấu, đà điểu, hươu, dế, tắc kè... trong khi nguồn tự nhiên hoang dã khan hiếm và có quy định quản lý chặt chẽ, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi.
-
Yêu nông nghiệp, khao khát làm giàu từ con tôm sạch, con cán đặc sản, ông Hoàng Văn Minh (khu 6, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản- một công việc “đầu tắt mặt tối”. Nhờ chăm chỉ, đến nay ông đã nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ, trở thành tỷ phú đồng quê.
-
Báo DANVIET.VN ghi nhận, chưa năm nào người nuôi cá mú đặc sản ở huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) lại khó khăn như năm na. Giá cá mú "bốc hơi" gần 50%, nông dân lỗ nặng. Nhiều hộ đành để đàn cá mú ăn đói vì càng nuôi càng lỗ...Đàn cá mú gầy đi trông thấy, có con nhìn chỉ còn da bọc xương...