Huyện phù yên

  • Đến bản Băn, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) hỏi đến ông Hà Văn Thuận, bà con nơi đây không ai là không biết. Nhiều người bảo, nhờ bản tính cần cù, chịu khó mà hội viên nông dân Hà Văn Thuận đã bắt vùng đất dốc cằn cỗi nở hoa. Đó là mô hình trồng cây ăn quả, gồm: Cam Vinh, bưởi, vải, nhãn...
  • “Nhà văn hoá bản là nơi sinh hoạt cộng đồng, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và đáp ứng nhu cầu hội họp, vui chơi, giải trí của người dân. Đó là ngôi nhà chung gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống tinh thần của người dân …”, ông Hà Đức Tuyển, Trưởng bản Mỏ phấn khởi bảo vậy.
  • Trong năm 2020, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phấn đấu thêm 2 xã Tường Phù và Tân Lang về đích nông thôn mới. Góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 7 xã.
  • Xã Tân Lang (Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) quyết tâm cán đích Nông thôn mới trong năm 2020. Cả hệ thống chính trị và người dân trong xã đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu đề ra.
  • Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trữ lượng diện tích hiện còn tập trung ở vùng sâu, vùng giáp ranh, lực lượng kiểm lâm mỏng, trang thiết bị thiếu thốn… là những khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ “kho vàng xanh” trên đỉnh Tà Xùa” ở 2 huyện Phù Yên, Bắc Yên của tỉnh Sơn La.
  • Bám sát kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Agribank Phù Yên) đã thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp cung ứng đồng vốn kịp thời giúp người nông dân phát triển sản xuất, xóa nghèo, vươn lên làm giàu bền vững.
  • Hai vợ chồng già đang chăn bò ở nhà bè gần bờ sông Đà bỗng thấy người lạ từ đâu xuất hiện, nói tiếng lạ, tay chỉ trỏ ý muốn nhờ đưa qua sông. Trong lòng hoang mang, lo sợ nhưng nếu để họ lại khu nhà bè càng lo sợ hơn vì ở đó hoang vắng, biết kêu cứu với ai khi cần… Đó là lời kể của ông Mùi Văn Xuân (SN 1964, ở bản Bắc Vân, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) khi đưa 3 đối tượng người Trung Quốc (nghi phạm giết, phi tang tài xế taxi Lạng Sơn) qua sông Đà.
  • Nằm trong lộ trình xã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2019, những ngày này cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đang đẩy tiến độ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, điểm nhấn quan trọng nhất là “ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi gợi tinh thần nhân dân chung sức, chung lòng, góp sức làm cho diện mạo NTM ngày càng khởi sắc.
  • Từng là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, nhưng với những quyết sách đúng đắn trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Phù Yên (Sơn La) không những thoát được nghèo mà bộ mặt nông thôn nơi đây đã đạt được những thành tựu quan trọng.
  • Anh Nguyễn Văn Huân, hộ đầu tiên nuôi dúi ở bản Kim Tân, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên (Sơn La). Từ 10 cặp dúi giống ban đầu, nay anh Huân phát triển đàn dúi bố mẹ lên tới 200 con, duy trì đàn dúi thịt, dúi giống từ 300-400 con. Dúi thịt anh Huân bán với giá 400.000 đồng/kg, dúi giống bán với giá 1,4 triệu đồng/cặp.