Huyện phù yên

  • Đã hơn 2 tháng nay, người dân dọc 2 bên bờ sông Đà (Sơn La) đang sống trong cảnh đi lại chật vật kể từ khi nước sông Đà rút mạnh, trơ đáy làm giao thông bị ách tắc. Khu vực lòng hồ biến thành bãi bồi, đầy bùn và cát, nhiều phương tiện thuyền, bè bị mắc cạn, không thể lưu thông qua lại.
  • Năm nào cũng vậy, cứ vào độ cuối tháng 5, đầu tháng 6 khi nước sông Đà cạn và những trận mưa lũ đầu tiên xuất hiện, chảy cuốn kéo theo bùn đất từ thượng nguồn đổ về, đục ngầu thì cũng là lúc những người dân sinh sống hai bên bờ sông chuẩn bị dụng cụ ra sông bắt cá sặc bùn.
  • Hơn một tháng nay, nhiều hộ dân nuôi cá lồng dọc sông Đà đoạn chảy qua địa phận huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đang chật vật ứng phó với tình trạng nước sông xuống thấp. Năm nay, nước rút mạnh khiến nhiều khúc sông biến thành bãi bùn lầy, nước sông trở nên đục ngầu khiến hàng trăm hộ nuôi cá lồng nơi đây rơi vào khó khăn.
  • Nhờ biết cách khơi gợi sức dân trong làm đường giao thông nông thôn, đến nay xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã hoàn thành tiêu chí số 2 (tiêu chí giao thông) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Hầu hết các tuyến đường nội bản, liên bản trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, cứng hóa thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của người dân.
  • Nhờ biết cách khơi gợi sức dân trong làm đường giao thông nông thôn, đến nay xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã hoàn thành tiêu chí số 2 (tiêu chí giao thông) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Hầu hết các tuyến đường nội bản, liên bản trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, cứng hóa thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của người dân.
  • Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong xây dựng Nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn xã Quang Huy (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đang từng ngày khởi sắc.
  • Nhờ nhiều cách làm hay trong việc thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã đạt 15/19 tiêu chí. Hiện, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây đang tập trung các nguồn lực để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để về đích NTM trong năm 2019.
  • Càng gần đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chị Đỗ Thị Thu Thủy, thôn Phúc Yên (xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) lại tất bật với những trái cam Canh ngọt, mọng nước...Điều ít ai biết là vợ chồng chị Thủy đã cất công cải tạo những sườn đất dốc cằn cỗi thành vườn cam Canh sai trĩu quả.
  • Năm 2018, diện tích cây ăn quả của Sơn La đạt 57.439ha; sản lượng quả tươi đạt 218.193 tấn, tăng 51% so với năm 2017. Đó là một kết quả rất lớn, minh chứng cho bước chuyển mình đúng hướng, sự đồng thuận, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La trong phát triển hàng hóa nông sản. Nhưng kỳ tích trong phát triển cây ăn quả ở Sơn La nằm ở những con số khác…
  • Tết nguyên đán 2019 ngày càng tới gần, ông Lê Văn Tỉnh, thôn Văn Yên (xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) lại tất bật với công việc hái cam Canh tại vườn bán cho các thương lái đi tiêu thụ trong dịp Tết. Mỗi năm ông thu lời 130 triệu đồng từ vườn cam Canh trồng trên đất dốc.