Huyện phù yên

  • Cuối năm, thương lái ở nhiều tỉnh thành đều tấp nập ra vào trang trại nuôi dúi (chuột nứa) của gia đình ông Nguyễn Văn Huân, bản Kim Tân (xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để mua về làm quà biếu hoặc đặt hàng trước cho Tết Nguyên đán cần kề. Bình quân mỗi năm, ông Huân thu lãi khoảng 800 triệu đồng từ việc bán dúi giống và dúi thịt thương phẩm.
  • Còn 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán 2019, Chị Đỗ Thị Thu Thủy, thôn Phúc Yên (xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) lại tất bật với những trái cam Canh ngọt, mọng nước...Điều ít ai biết đó là vợ chồng chị Thủy đã cất công cải tạo những sườn đất dốc cằn cỗi thành vườn cam Canh sai trĩu quả ngọt.
  • Là xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới nhưng với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền cho đến mỗi người dân, xã Suối Bau đã khơi dậy được phong trào xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
  • Đưa cây ăn quả các loại vào trồng trên đất dốc thay thế cây ngô, sắn, hàng trăm nông dân ở huyện miền núi Phù Yên (Sơn La) đã đổi đời, với thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng/năm.
  • Với quyết tâm bảo vệ môi trường sản xuất sạch, nhằm mang lại những sản phẩm nông nghiệp thật sự an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của những thị trường tiêu thụ đòi hỏi cao, tỉnh Sơn La đã có một quyết định táo bạo và quyết liệt: Thu mua rác thải từ những trang trại cây trồng, trước mắt là từ trang trại cây ăn quả, rau sạch…
  • Huyện miền núi Phù Yên (Sơn La) đang khởi sắc từng ngày nhờ sự chung tay, góp sức của chính quyền, nhân dân các dân tộc địa phương trong xây dựng nông thôn mới...
  • Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nhập cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của nhân dân, đến thời điểm này, xã Huy Hạ (huyện Phù Yên, Sơn La) đã đạt được 17/19 tiêu chí. Toàn xã đang dốc sức hoàn thành 2 tiêu chí: văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa để có thể cán đích NTM vào cuối năm nay.
  • Trong 4 ngày (từ ngày 5 đến ngày 8.5.2018), Hội Đông y huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã đến khám, tư vấn phòng bệnh, điều trị bệnh và cấp miễn phí thuốc cho 385 người dân xã Tân Lang (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).
  • Anh Nguyễn Văn Toản là người đầu tiên ở thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) thuần hóa thành công con dúi rừng thành vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều người vui tính, gọi đàn dúi của anh Toản là đàn “lợn mi ni”. Đàn “lợn mi ni” đó mang lại thu nhập khoảng nửa tỷ đồng/năm từ bán dúi giống, dúi thịt.
  • Về huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La hỏi bà Phan Thị Thanh-phận má hồng cao tay chỉ huy 1.000 con dúi, ai cũng biết. Từ con vật sống hoang dã khó thuần, ít người biết, dưới bàn tay bà Thanh, dúi trở thành con nuôi đặc sản được nhiều người ưa thích, có giá trị kinh tế cao.