Huyện quảng trạch
-
Xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa về đích nông thôn mới, ở xã này có nhiều đường hoa, cây xanh đẹp hút mắt. Trong đó, đường hoa mười giờ ở thôn 5 đẹp như phim, ngắm mê thế này ai mà chả muốn chụp ảnh.
-
Sau phản ánh của báo Dân Việt về việc cả UBND xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi cổ vũ bóng chuyền và không ai túc trực xử lý thủ tục cho dân, UBND huyện Quảng Trạch đã yêu cầu UBND xã Cảnh Hóa kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
-
Những ngày này, dưới tiết trời gần 40 độ C, người dân ở xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang hối hả thu hoạch muối. Đây là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn duy trì nghề làm muối thủ công.
-
Liên quan tới việc cả UBND xã đi cổ vũ bóng chuyền, không ai xử lý thủ tục cho dân xảy ra ở xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), UBND huyện Quảng Trạch đã có công văn chỉ đạo xử lý nội dung báo Dân Việt nêu.
-
Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại Quảng Bình, trên cánh đồng lúa chín vàng, nông dân phải gồng mình trước hơi nóng phả vào người để thu hoạch vụ đông – xuân rồi sớm làm vụ lúa mới.
-
Những ngày này, ngư dân vùng bãi ngang các xã Quảng Phú, Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại rộn ràng ra biển khai thác rong mơ.
-
Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) là một trong những làng biển có đội tàu đánh bắt hải sản hùng hậu nhất tỉnh Quảng Bình. Và có một điều đặc biệt là phần lớn ngư dân ở làng biển này đều gắn liền với nghề câu cá hố ở vùng khơi. Đây là một nghề truyền thống chứa đựng nhiều điều thú vị…
-
Theo chân người dân ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đi bẫy lươn đồng, người dân nơi đây thường gọi là đặt trúm lươn.
-
Nằm bên dãy đèo Ngang “bóng xế tà” ở phía bắc tỉnh Quảng Bình, đảo Yến cách bờ chừng 2km, diện tích khoảng 3km2 thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Giữa biển trời mây nước, hòn đảo như một chấm xanh hoang sơ, gợi sự hấp dẫn du khách có dịp ghé lại trên chặng đường thiên lý miền trung.
-
Gánh cây giống, vượt đồi núi, người dân cùng các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang từng ngày đi trồng rừng thay thế, phủ xanh những đồi núi trọc, công việc này tạo thu nhập khá cho bà con địa phương với số tiền 350.000 đồng/ngày.