Huyện Tam Bình
-
Theo Chi cục Trồng trọt-BVTV, hiện nay, sâu đầu đen-con động vật quái ác thuộc lớp sâu bọ này xuất hiện và gây hại trên 7ha tại xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm) và xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình) với mức độ nhiễm 70-80%.
-
Việc lắp đặt bẫy đèn thông minh và vận hành hệ thống giám sát côn trùng thông minh ở Vĩnh Long đem lại nhiều tiện ích, hiệu quả trong việc kiểm soát côn trùng trên ruộng lúa, cây trồng, rau màu, từ đó giúp nông dân chủ động phòng trừ các đối tượng gây hại đạt hiệu quả cao.
-
Có vườn trồng cây ca cao hơn 3 năm tuổi đã cho trái, chị Nguyễn Thúy Oanh (ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Trước đây, tôi trồng cam không hiệu quả nên chuyển sang trồng ca cao. Từ đầu năm đến nay, giá ca cao tăng, ở mức 8.000-8.500 đ/kg, chị có thu nhập tốt...
-
Đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 75/87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Vĩnh Long đã có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có huyện Tam Bình.
-
Sản xuất lươn giống bằng cách “ép lươn đẻ trứng” được áp dụng thành công từ năm 2013 đến nay, nhiều nông dân nuôi lươn ở xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) thu lời hàng trăm triệu đồng/hộ mỗi năm.
-
Với 1.500 cây mít ruột đỏ hơn 3,5 năm tuổi đang cho trái ổn định, hàng tuần ông Phan Thành Phước (ở ấp 7, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đều có mít để bán. Mỗi tháng thu hoạch được 5 tấn trái mít ruột đỏ...
-
Bộ sưu tập có 37 táng đá, niên đại từ thế kỷ XIX, do các di tích lịch sử văn hóa, các đình, chùa như: đình Thiện Mỹ, đình Hậu Thạnh, chùa Gò Xoài (huyện Trà Ôn), đình Phú Hội (huyện Mang Thít), đình Chánh Hòa (huyện Tam Bình) và các cá nhân trong tỉnh Vĩnh Long hiến tặng cho bảo tàng lưu giữ...
-
Mô hình nuôi dế mèn của chị Nguyễn Thị ThanhThúy, hội viên Chi hội phụ nữ ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) mang lại thu nhập tốt. Chị Thúy nuôi dế mèn rất dễ, dế mèn thành phẩm bán cho nhà hàng, quán nhậu, người nuôi cá cảnh, nuôi chim cảnh...
-
Người phụ nữ khóc lóc, kêu than nhưng vẫn bị người đàn ông cầm chổi đánh, dùng chân đạp, túm tóc lôi đi. Đây là nội dung được thể hiện trong clip đang được đăng tải trên mạng xã hội.
-
Nhóm Cổng cưới Miền Tây, chủ yếu làm cổng cưới lá dừa “thường trực” có 5 thành viên gồm Nguyễn Hoàng Thiên Diệu, Nguyễn Hoàng Huy, Huỳnh Tấn Đạt, Nguyễn Hoàng Dũ, Trần Minh Chánh, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.