Huyện Thạnh Phú
-
Ông Lê Văn Sấm, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre), có hơn 40 ha nuôi tôm công nghệ cao cho hay, ông thu hoạch trung bình năng suất tôm đạt 70-90 tấn/ha, mỗi năm thu lợi hơn 25 tỷ đồng.
-
Khánh thành năm 1948, kênh Phụ Nữ ở cù lao Minh được khai sinh bởi đôi tay của hàng ngàn chị em phụ nữ hai huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc) và huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) đào kênh.
-
Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú Huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) được thành lập vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 có 26 thành viên. Câu lạc bộ do ông Trần Văn Tơ làm Chủ nhiệm, phần lớn các thành viên câu lạc bộ làm nghề nuôi tôm công nghệ cao có vai trò tham gia phát triển kinh tế tập thể...
-
Con rươi được ví là lộc trời cho. Rươi trở thành đặc sản quý hiếm không dễ tìm, sống ở vùng ngập mặn, cặp theo sông rạch, bãi bồi ven biển Bến Tre. Từ rươi, người ta có thể chế biến ra được nhiều món ăn giàu dinh dưỡng như nước mắm rươi, chả rươi, dùng chiên với trứng, làm các món xào, quấn bánh tráng...
-
Qua một thời gian dài với biến động của thời cuộc, làng Đại Điền (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) chỉ duy nhất ngôi nhà cổ của ông Hương Liêm là vẫn tồn tại như một bằng chứng về thời kỳ vàng son của chủ nhân nó khi xưa
-
Thạnh Phú (Bến Tre) có bờ biển dài trên 25km với phong cảnh hữu tình, có nhiều dải rừng ngập mặn, di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển, Lăng Ông Nam Hải…
-
Ở ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) có Tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh xen trong ruộng lúa theo mô hình “Nông dân dạy nông dân” với 10 thành viên là hội viên nông dân của ấp. Tổ hợp tác (THT) thành lập từ năm 2018 theo Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ.
-
Kinh nghiệm sản xuất của nông dân ngày càng tốt hơn thông qua các lớp tập huấn, hội thảo được các cơ quan chức năng tổ chức hàng năm từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình. Điển hình như mô hình tôm - lúa tại huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre).
-
Xây những chiếc bể, làm những chiếc ao ví như "khách sạn 5 sao" để nuôi tôm công nghệ cao, ông Đặng Văn Bảy (ông Bảy An) ở ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bỏ túi từ 20-35 tỷ đồng mỗi năm.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số loại nông sản của nông dân huyện Thạnh Phú (Bến Tre) khó tiêu thụ, giá bán rất bấp bênh. Hiện tại, trên địa bàn huyện còn khoảng 500 tấn sò huyết chưa tiêu thụ được, giá tôm càng xanh giảm mạnh, khó tiêu thụ, giá tôm thẻ chân trắng giảm khoảng 30% so với thời điểm trước dịch.