Dược sĩ Ngô Khánh Huy (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã bỏ công việc tại một công ty dược lớn với mức lương cao để về quê làm ra thứ trà hảo hạng từ lá sen, hoa sen. Thứ trà làm từ lá sen, hoa sen của anh đã được bán ra nước ngoài.
Nhiều năm đi cắt lúa mướn và làm thuê đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Gần 20 năm trước, từ con heo đầu tiên mua bằng tiền tích cóp, đến nay bà Lương Thanh Hương, ở xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã trở thành tỷ phú nông dân giữa Đồng Tháp Mười.
Ông Lê Ngọc Mới ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp áp dụng theo mô hình nuôi vịt đẻ an toàn sinh học và có liên kết với doanh nghiệp để lấy trứng xuất khẩu.
Dù chỉ mới chính thức khai trương sau khi cả nước được trở về trạng thái bình thường mới, song điểm du lịch nông trại Ông Bà Tư ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) trở thành một trong những địa điểm hấp dẫn được nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh lựa chọn check – in.
Những năm gần đây khi đê bao được xây dựng hoàn chỉnh, cùng với chủ trương chuyển đổi cây trồng, nhiều nông dân xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã học hỏi, trồng khá hiệu quả các loại cây ăn trái như: chanh, xoài, ổi, mít,...
Khoảng 3 tuần trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giá ếch thịt được thương lái đến tận vèo thu mua ở mức 29.000 - 30.000 đồng/kg, cao hơn tháng trước khoảng 7.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá ếch giống dao động từ 300 - 400 đồng/con, tăng khoảng 150 - 200 đồng/con so với tháng trước.
Từ “hai bàn tay trắng”, bằng ý chí vươn lên và sự nỗ lực lao động, giờ đây, có một cựu chiến binh (CCB) đang sở hữu 320 công đất, trị giá hàng chục tỷ đồng và các con của ông được học hành đàng hoàng. Người CCB giàu nghị lực ấy là ông Phan Thanh Hồng (SN 1960) - hội viên Chi hội CCB ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Đón mùa nước lũ năm 2019, các hộ khai thác du lịch (DL) tại Khu DL Đồng Sen Tháp Mười (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ có các hoạt động du lịch trải nghiệm như ngắm hoa sen, chụp ảnh, thưởng thức các thức ăn chế biến từ sen, cá, lươn, ếch... mà còn chuẩn bị nhiều cần câu, mồi câu phục vụ du khách có nhu cầu câu cá.
Tại Cụm Công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, năng mọc nhiều nên nhiều lao động trong và ngoài địa phương đã tranh thủ thời gian đi cắt năng. Số năng này sẽ được bán cho thương lái rồi chở đi tiêu thụ ở các địa phương khác.