Huyện triệu sơn
-
Trên diện tích đất lúa kém hiệu quả, anh Lê Công Tiến trú tại xã Thọ Vực (huyện Triệu Sơn) đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi cá chạch lấu-loài cá đặc sản nhiều dinh dưỡng ví như "nhân sâm nước". Loài cá đặc sản lưng đầy gai nhọn này anh Tiến nuôi không đủ bán mặc dù giá bán cá chạch lấu khá đắt.
-
Với khát vọng làm giàu và mong muốn góp phần vào xây NTM từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên quê hương, bằng những mô hình sản xuất mới đã thúc đẩy các anh Lê Văn Long thử sức với mô hình trồng dưa lưới kim hoàng hậu trong nhà màng, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế.
-
Với khát vọng làm giàu và mong muốn góp phần vào xây NTM từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên quê hương, anh Lê Văn Long (ở thôn 1, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã thử sức và bước đầu thành công với mô hình trồng dưa lưới kim hoàng hậu trong nhà màng.
-
Trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bị tạm đình chỉ chức vụ do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về.
-
Sau khi bị thất bại vì dịch tả lợn châu Phi, nhiều hộ chăn nuôi tại các tỉnh, thành lại chuyển hướng sang nuôi gà, vịt tưởng sẽ vớt vát lại chút vốn đã thua lỗ nhưng nào ngờ giá gia cầm liên tục rớt thê thảm khiến người chăn nuôi lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy nợ nần.
-
Hơn 10 năm gây dựng, nuôi đàn dúi (chuột nứa) của anh Lê Văn Lâm, thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có hàng ngàn con, trừ chi phí mỗi năm thu lời khoảng 800 triệu đồng. Nhờ loài chuột nứa thịt thơm ngon, ăn mãi không ngán mà năm nào gia đình anh Lâm cũng ăn Tết to, đủ đầy...
-
Liên quan đến sự việc Ủy ban nhân dân xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn) ra văn bản “cấm bán thịt lợn”, lý giải của lãnh đạo xã này là làm theo chỉ đạo của huyện, còn huyện bảo xã hiểu sai chỉ đạo.
-
Trong khi các cấp, các ngành cũng như người chăn nuôi cả nước đang gồng mình chống dịch tả lợn châu Phi và khuyến khích người tiêu dùng không quay lưng với các sản phẩm làm từ thịt lợn được chế biến từ lợn sạch, rõ nguồn gốc thì UBND xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) lại ra thông báo nghiêm cấm kinh doanh thịt lợn tại địa phương, khiến người dân và tiểu thương bức xúc, hoang mang.
-
Nhiều hộ dân ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang có mức thu nhập khá giả nhờ nuôi loài dúi rừng. Đây là loài động vật hoang dã giỏi đào hang và thức ăn ưa thích của chúng chính là tre, nứa, mía cây, một số loại củ, quả dễ kiếm...
-
Sau khi tốt nghiệp trường đại học Giao thông vận tải, chàng thanh niên Lê Văn Lâm quyết định về quê tiếp quản cơ ngơi của gia đình và chuyển hướng sang nuôi con dúi. Trang trại nuôi con đặc sản của anh đã cho thu nhập khoảng nửa tỉ đồng mỗi năm.