Huyện Tủa Chùa

  • Đã thành thông lệ, cứ đến Chủ nhật hàng tuần, bà con đồng bào Mông ở các xã vùng cao của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, lại nô nức đem theo các sản vật kéo về thị trấn Tủa Chùa họp chợ. Phiên chợ vùng cao sôi động hẳn lên với la liệt các sản vật núi rừng, từ những con sâu dừa béo núc ngoe nguẩy, cho đến thứ rau đắng xanh rờn, cho đến những cụm nấm ngọc cẩu lạ mắt...
  • Khoảng 2 tháng gần đây, người dân các xã: Sính Phình, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sín Chải (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) đang bàn tán xôn xao về việc đầu vụ chè năm 2019, trên địa bàn xã Sín Chải xuất hiện thương lái Trung Quốc mua chè với giá cao mà không yêu cầu khắt khe về kỹ thuật hái và chất lượng chè.
  • Ở vùng núi đá xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, quanh năm mây mù bao phủ, có hàng nghìn cây chè shan tuyết cổ thụ đang bén rễ. Đồng bào Mông nơi đây gọi đó là loài cây "bất tử" bởi chúng có độ tuổi lên đến hàng trăm năm và sinh sống được ở một vùng đất có khí hậu khắc nghiệt như Sín Chải.
  • Anh Nguyễn Bá Linh, tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa (huyện Tùa Chủa, tỉnh Điện Biên) cất bằng Ðại học Kiến trúc Hà Nội về nuôi gà đen thả đồi, đào ao nuôi cá, trồng cây ăn quả. Về làm nông dân, nông nghiệp vất vả nhưng mỗi năm anh Linh kiếm hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi, trồng trọt.
  • Trận mưa lũ xảy ra hôm qua (28.8) tại huyện Nậm Pồ, huyện Tủa Chùa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân, công trình hạ tầng kỹ thuật. Ước tính, thiệt hại ban đầu lên đến gần 20 tỷ đồng.
  • Cơn mưa lớn kéo dài từ tối qua (27.8) đến sáng nay (28.8) đã gây ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Tủa Chùa (Điện Biên), làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, 80ha lúa, 15ha ao cá bị ngập úng. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
  • Không được may mắn như bao đứa trẻ khác, bé Lò Đức Thắng, sinh 8.2017, người dân tộc Thái ở bản Én (xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) không may bị sứt môi, hở hàm ếch khiến việc ăn uống rất khó khăn. Gia đình bé lại thuộc diện đặc biệt khó khăn...
  • Trận mưa to kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vào đêm 15, rạng sáng nay 16.4, đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.
  • Giữa chốn thâm sơn cùng cốc, quanh năm bao phủ bởi mây mù và hơi lạnh núi đá thuộc thôn Hấu Chua (xã Sín Chải, Tủa Chùa – Điện Biên), gia đình lão nông người Mông Hạng A Chứ có tiền tiêu đều đều bởi đang sở hữu 300 gốc chè Shan tuyết cổ thụ-"cây bất tử" với tuổi đời trên 300 trăm năm.