Huyện Vĩnh Lộc
-
Danh tướng vương triều Trần hai lần được phong Thượng tướng quân, dân thờ tại một đền cổ ở Thanh Hóa
Về danh tướng Trần Khát Chân vương triều Trần, tại quê hương Thanh Hóa nói riêng và trên đất nước ta nói chung có nhiều ngôi đền được nhân dân lập lên để tưởng nhớ, tri ân công đức của ông. Trong đó, có ngôi đền ở chân núi Đốn Sơn, thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc). -
Ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân thôn 9, xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc).
-
Những cuộc khai quật tại thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang dần lộ diện hình hài của một kinh đô, đặc biệt là việc tìm thấy chính điện thành nhà Hồ. Đây là dấu tích Chính điện cổ nhất trong lịch sử Kinh đô Việt Nam được phát hiện cho tới ngày hôm nay
-
Quần thể di tích Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, trong đó phải kể đến đôi rồng đá mất đầu, ai đã chặt đầu rồng và 5 giả thiết được đặt ra quanh câu chuyện này.
-
Tình trạng sạt lở bờ sông Mã tại xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) đã xảy ra từ lâu, nhưng đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Hiện nay, có những khu vực sạt lở chỉ cách nhà dân trên dưới 150m, đe doạ trực tiếp đến 32 hộ dân khu vực ngoại đê sông Mã.
-
Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Trần Khát Chân là người ở Hà Lãng, phủ Vĩnh Ninh (nay là xã Hà Lương, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Ông là người dòng dõi Trần Bình Trọng, cha là Trần Vi Nhân làm nghề thầy thuốc, mẹ là Đặng Thị Thục. Ông đỗ thái học sinh khoa Mậu Thìn (1388).
-
Di tích danh thắng quốc gia động Hồ Công ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được dân gian lưu truyền là "1 trong 36 động đẹp nhất ở nước Nam" hiện đang bị xâm phạm nghiêm trọng.
-
Ngày 4/3, tại Di sản Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Viện khảo cổ học Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo kết quả khai quật bước đầu khu vực bên trong và bên ngoài 4 cổng (Đông-Tây-Nam-Bắc) di sản Thành nhà Hồ.
-
Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị ghép vào tội phản nghịch, bị xử tử tội chết, còn Hồ Nguyên Trừng thì được vua Minh Thành Tổ tha cho tội chết, nhưng vua Minh Thành Tổ không công nhận họ Hồ...
-
Bỏ ngang giấc mơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, anh Phạm Văn Phước, ở thôn Yên Tôn Thượng, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trở về quê gom đất phát triển mô hình trang trại tổng hợp, trồng các loại cây ăn quả, nuôi bò cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.