Thanh Hoá: Mỏ đá nổ mìn làm thủng nhà dân, xén cả thân cây bị ngưng hoạt động

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 29/03/2024 12:39 PM (GMT+7)
Ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân thôn 9, xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc).
Bình luận 0

Sáng 29/3, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng của Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tại xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc).

Thanh Hoá: Mỏ đá nổ mìn làm thủng nhà dân, xén cả thân cây bị ngưng hoạt động- Ảnh 1.

Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân thôn 9, xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá).

Trước đó, theo phản ánh của người dân, khoảng 11 giờ 25, ngày 28/3, Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân ở thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Sau khi nhận được thông tin, huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và xã Minh Tân kịp thời xuống hiện trường xử lý vụ việc. Đồng thời, UBND huyện Vĩnh Lộc thành lập đoàn công tác gồm công an huyện, các phòng chuyên môn cùng UBND xã Minh Tân tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Thanh Hoá: Mỏ đá nổ mìn làm thủng nhà dân, xén cả thân cây bị ngưng hoạt động- Ảnh 2.

Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào làm thủng mái nhà các hộ dân ở thôn 9, xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá).

Qua quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc do Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá của công ty tại thôn 9, xã Minh Tân vào trưa ngày 28/3, đến sáng ngày 29/3 các lực lượng không ghi nhận trường hợp người dân bị thương hoặc ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo thống kê thực tế ban đầu, có 35 hộ gia đình bị ảnh hưởng do Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 nổ mìn khai thác đá. Mức độ ảnh hưởng theo đánh giá sơ bộ là nhẹ như vỡ ngói, thủng mái tôn, mái fibro xi măng, hư cửa... Hiện nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Minh Tân nói chung và thôn 9, xã Minh Tân nói riêng đã ổn định, không có hiện tượng người dân tụ tập đông người làm mất an ninh trật tự tại địa bàn xảy ra vụ việc.

Thanh Hoá: Mỏ đá nổ mìn làm thủng nhà dân, xén cả thân cây bị ngưng hoạt động- Ảnh 3.

Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 nổ mìn khai thác đá làm văng vào một cây trước nhà dân.

Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế tại mỏ khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô thị 5, ở thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đồng thời, ông Lê Đức Giang cũng yêu cầu công ty phối hợp với huyện Vĩnh Lộc và xã Minh Tân rà soát, xác minh cụ thể mức độ thiệt hại đối với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, tiến hành lập biên bản làm việc, xác định cụ thể giá trị thiệt hại về tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc làm cơ sở bồi thường thiệt hại cho người dân.

Thanh Hoá: Mỏ đá nổ mìn làm thủng nhà dân, xén cả thân cây bị ngưng hoạt động- Ảnh 4.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng mỏ đá vôi nổ mìn làm ảnh hưởng nhà dân.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Công an huyện Vĩnh Lộc và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty đô thị 5 được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ ngày 30/9/2015, tại khu vực núi Bền (xã Minh Tân) với diện tích mỏ là 35.000 m2, trữ lượng hơn 1 triệu m3, công suất là 34.000 m3/năm, thời gian khai thác là 30 năm.

Thanh Hoá: Mỏ đá nổ mìn làm thủng nhà dân, xén cả thân cây bị ngưng hoạt động- Ảnh 5.

Hiện trường khai thác đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5.

Nhưng theo phản ánh của người dân, kể từ ngày công ty đi vào khai thác đá đã gây tiếng ồn, bụi và đá văng vào nhà. Người dân mong muốn cơ quan chức năng cần siết chặt công tác khai thác mỏ đúng quy định, đặc biệt là việc nổ mìn phá đá, giúp người dân trong vùng yên tâm sinh sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem