Huyện xuân lộc
-
Ông Luyến, nông dân trồng rau ngót xen canh cây gỗ sưa ở xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho biết, vườn rau ngót cho thu hoạch 5 đợt/năm, năng suất 17-20 tấn rau/hécta/đợt. Nhờ trồng rau ngót ăn ngọt như mì chính với diện tích lớn, gia đình ông dùng xe tải trực tiếp chở bán cho các vựa rau lớn ở chợ đầu mối...
-
Ông Luyến, tỷ phú nông dân ở xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) trồng được 4ha rau ngót, năng suất rau ngót đạt 20 tấn/ha/vụ, giá rau ngót bán bình quân 10.000 đồng/kg, sau khi trừ các chi phí lợi nhuận khoảng 1,8 tỷ đồng...
-
Ở Đồng Nai, nấm mối là đặc sản thuần thiên nhiên chỉ xuất hiện trong vòng đôi ba tháng mùa mưa, thường là từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch.
-
Hàng năm, khi thời tiết chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa là thời điểm thích hợp cho nhiều nông dân chăn nuôi ở Đồng Nai thực hiện các chuyến “du mục” chăn dắt, vỗ béo đàn gia súc.
-
Không chỉ là Chi Hội phó Chi hội Nông dân luôn nhiệt tình với công tác Hội, anh Nguyễn Văn Hà ở ấp Hoà Hợp, xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) còn là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình nuôi gà.
-
Ông Lại Văn Luyến, ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh) là người trồng rau ngót nổi tiếng ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Từ 4 công đất trồng rau xen cây ăn trái, đến nay ông Luyến đã phát triển lên 4ha; liên kết với các hộ để thu mua rau ngót với diện tích 5ha, lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 1,8 tỷ đồng/năm.
-
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ là hướng đi chính của ngành nông nghiệp huyện Xuân Lộc nói riêng cũng như của tỉnh Đồng Nai.
-
Đam mê với hoa lan, nhất là hoa lan rừng chính là động lực để anh Huỳnh Văn Hòa, ở Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng lan rừng mang lại thu nhập tốt với mức 300 triệu đồng/năm.
-
Từng làm việc tại một nhà hàng ẩm thực châu Âu chuyên phục vụ thực khách là người nước ngoài ở TP HCM nên anh Hồ Công Hiệu, ở ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) biết đến hoa sen Đa Lộc và anh đã trồng thành công loại hoa sen lạ mắt, lạ màu này.
-
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...