Hy hữu: Hạ cánh trong đêm, chiến đấu cơ Mỹ lao xuống biển

Thứ năm, ngày 05/06/2014 17:28 PM (GMT+7)
Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ (5.6) cho biết, một chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet đã bị rơi xuống biển khi chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson, ngoài khơi biển phía nam California.
Bình luận 0
Theo Phát ngôn viên của hải quân Trung úy Reagan B. Lauritzen, chiếc F/A-18E Super Hornet đang chuẩn bị đáp xuống tàu sân bay USS Carl Vinson ngoài khơi bờ biển phía Nam California vào khoảng 10 giờ đêm ngày 4.6 thì bị rơi xuống biển.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet đỗ trên tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN73) năm 2012.
Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet đỗ trên tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN73) năm 2012.

Rất may phi công đã thoát ra an toàn. Hiện nguyên nhân sự cố này đang được điều tra. Sau đó, một chiếc máy bay F/A-18E Super Hornet khác đang bay định xuống tàu sân bay này đã được chuyển hướng để hạ cánh an toàn xuống đường băng hải quân ở Coronado của San Diego.
Văn Biên (theo AP) (Văn Biên (theo AP))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem