Hy hữu: Mảnh xương nằm trong phế quản cụ bà 71 tuổi suốt 2 năm

Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 01/03/2024 15:31 PM (GMT+7)
Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện ca nội soi, gắp dị vật là mảnh xương (nghi xương gà) dài hơn 2cm, nằm trong phế quản cho bệnh nhân 71 tuổi.
Bình luận 0

Theo bệnh án, ngày 26/2, cụ bà Lê Thị Hoàng Ng (71 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình) được chuyển đến từ một bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn TP.Cần Thơ với tình trạng ho kéo dài, theo dõi viêm phổi trên tiền sử lao phổi kèm nghi ngờ có dị vật đường thở chưa rõ loại.

Hy hữu: Mảnh xương nằm trong phế quản cụ bà 71 tuổi suốt 2 năm- Ảnh 1.

Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ nội soi gắp mảnh xương gà nằm trong phế quản cụ bà 71 tuổi. Ảnh: PV

Bệnh nhân cho biết, bản thân không biết có bị hóc xương hay không và bị từ khi nào, chỉ xác nhận khoảng 2 năm trước bắt đầu xuất hiện ho nhiều, kéo dài, tăng lên mỗi khi gắng sức, đã điều trị nhiều nơi không giảm. Bệnh nhân nghĩ do mình bị lao phổi chưa hết.

Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp bệnh viện chỉ định nội soi để gắp dị vật cho bệnh nhân.

Tiến hành nội soi, trên hình ảnh tại vị trí phế quản trung gian thùy dưới phổi phải bị tắc bán phần do dị vật, bề mặt phế quản có viêm, xung huyết và phát hiện có dị vật. 

Sau 30 phút, các bác sĩ đã lấy ra được dị vật là mảnh xương (nghi xương gà) dài hơn 2cm.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Hy hữu: Mảnh xương nằm trong phế quản cụ bà 71 tuổi suốt 2 năm- Ảnh 2.

Mảnh xương gà nằm trong phế quản cụ bà 71 tuổi suốt 2 năm được bác sĩ gắp ra. Ảnh: PV

Theo bác sĩ Trần Ngọc Lợi (Khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ) cho biết, trong suốt thời gian dài bị hóc dị vật làm bệnh nhân ho và viêm phế quản mạn tính. Nếu dị vật để quá lâu sẽ gây viêm phổi, áp xe phổi và các biến chứng nguy hiểm khác.

Do vậy, người dân khi có vấn đề bất thường ở đường thở cần được thăm khám tại cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa để sớm phát hiện và có hướng điều trị kịp thời. Khi vô tình bị hóc dị vật tuyệt đối không tự lấy dị vật bằng bất cứ cách nào, cũng như chủ quan bỏ qua việc lấy dị vật. Hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp điều trị kịp thời nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem