IBM đoạt danh hiệu Siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Thứ ba, ngày 19/06/2012 09:34 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hãng máy tính IBM (Mỹ) vừa đoạt được danh hiệu Siêu máy tính nhanh nhất thế giới với chiếc máy mang tên Sequoia đặt trong Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA).
Bình luận 0

Siêu máy tính Sequoia của IBM có tốc độ tính toán là 16,32 petaflop, tiêu thụ 7.9 megawatts điện. Siêu máy tính trước đây đã từng đạt danh hiệu này là của hãng Fujitsu (Nhật Bản) với tốc độ tính toán là 10,51 petaflop. Sequoia không chỉ chạy nhanh hơn mà còn tiêu thụ điện ít hơn máy của hãng Fujitsu.

img
Siêu máy tính Sequoia của IBM

Dựa vào hệ thống Blue Gene/Q 96 thanh răng, IBM phát triển thành siêu máy tính Sequoia sẽ được NNSA dùng để quản lý vũ khí hạt nhân. Siêu máy tính Sequoia làm mát bằng nước, 96 thanh răng bao gồm 98.304 điểm nút tính toán, bộ xử lý 1,6 triệu lõi và bộ nhớ dung lượng 1,6 petabytes.

Ông Bob Meisner, giám đốc chương trình ASC của NNSA nhận xét về siêu máy tính Sequoia: “Sequoia rất thích hợp giải quyết các phép tính hay thay đổi, hỗ trợ cho việc nâng cao tuổi thọ của hệ thống vũ khí, mà chúng tôi gọi là chương trình nâng tuổi thọ (LEP)”.

Khả năng tính toán nhanh cho phép Sequoia thực hiện các phép tính phức tạp ở nhiều dạng khác nhau, từ đó chọn ra dạng có tính ổn định cao nhất để loại bỏ đi những rủi ro liên quan đến thiết bị hạt nhân.

Theo Slashgear
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem