Iran bác bỏ điều kiện tiên quyết trước đàm phán

Thứ ba, ngày 10/04/2012 13:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 9.4 tuyên bố, Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào của nhóm P5+1 trước vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân diễn ra trong tuần này.
Bình luận 0

“Việc ra điều kiện chẳng khác gì công bố kết luận trước đàm phán. Điều này thực sự vô nghĩa và sẽ chẳng có bên nào chấp nhận được”, ông Salehi khẳng định.

img
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. Ảnh: Reuters

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ ra yêu sách buộc Iran phải ngừng chương trình làm giàu uranium cấp độ 20% và đóng cửa một cơ sở hạt nhân mới hoàn thành gần thánh địa Qom. Đây được coi là điều kiện tiên quyết để tái khởi động đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 tại Istanbul vào ngày thứ Bảy tới.

“Những vấn đề này do giới truyền thông nêu ra. Chúng tôi không thể đưa ra quyết định về những vấn đề chỉ được phản ánh qua báo chí”, ông Salehi nói thêm.

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran nhấn mạnh, Tehran sẽ tảng lờ các thông tin trên và bảo vệ lập trường của mình trong vòng đàm phán mới.

“Chúng tôi có quan điểm của riêng mình và nhóm P5+1 cũng thế. Các bên sẽ phải tìm ra những điểm chung”.

Trước đó một ngày, hôm 8.4, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi tuyên bố, Tehran vẫn sẽ làm giàu uranium cấp độ 20%, cũng như duy trì hoạt động của nhà máy hạt nhân Fordo mới hoàn thành

Theo Reuters

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem