Mỹ chuẩn bị ra tối hậu thư cho Iran

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 16:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tờ New York Times đưa tin, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây sẽ yêu cầu Iran đóng của ngay lập tức cơ sở hạt nhân mới hoàn thành của nước này tại vòng đàm phán sắp tới.
Bình luận 0

New York Times dẫn lời các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và châu Âu cho biết, Washington và các đồng minh cũng sẽ kêu gọi Iran ngừng sản xuất uranium làm giàu cấp độ cao và vận chuyển phần nhiên liệu hiện có ra khỏi lãnh thổ quốc gia này.

img
Bên trong một trung tâm phản ứng nghiên cứu ở Tehran. Ảnh: AP

Hồi đầu tháng Một, nhà ngoại giao hàng đầu Iran tuyên bố, Tehran sẵn sàng nối lại vòng đàm phán hạt nhân với sáu cường quốc, và Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm thích hợp nhất để tổ chức sự kiện này.

Đáp lại, nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) cũng thể hiện sự sẵn sàng, song nhấn mạnh, Tehran phải thể hiện sự chân thành và nghiêm túc đối với vòng đàm phán mới.

Mới đây, thời gian đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1 đã được ấn định vào hai ngày 13 và 14.4 tới. Tuy nhiên, phía Iran lại điều chỉnh đề xuất, chọn Baghdad làm nơi tổ chức đàm phán thay vì Thổ Nhĩ Kỳ như ý định ban đầu.

Lý do khiến Tehran “đổi ý” vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây nhận định, có thể những bình luận gay gắt gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chính phủ cầm quyền Syria – một đồng minh thân thiết của Iran – đã khiến Tehran phật ý.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem