Iran lại tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium

Thứ hai, ngày 09/04/2012 13:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi hôm 8.4 tuyên bố, Iran sẽ không ngừng các hoạt động làm giàu uranium 20%.
Bình luận 0

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời ông Abbasi hôm 8.4 khẳng định, không có lý do gì để Iran buộc phải thực hiện các yêu sách do nhóm P5+1 đưa ra.

Theo đó, Tehran vẫn sẽ làm giàu uranium cấp độ 20%, cũng như duy trì hoạt động của nhà máy hạt nhân Fordo mới hoàn thành.

img
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi

“Chúng tôi sẽ không làm giàu uranium với lượng vượt quá nhu cầu vì kinh phí sản xuất và bảo quản loại nhiên liệu này rất cao”, ông Abbasi nói.

“Chúng tôi sẽ chỉ sản xuất uranium vừa đúng để đáp ứng nhu cầu của lò phản ứng ở Tehran và các lò phản ứng khác trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Fereidoon Abbasi cũng tuyên bố, Iran nhất định không đóng cửa cơ sở hạt nhân Fordo dưới lòng đất theo yêu cầu của P5+1.

Trước đó, Iran và P5+1 (gồm năm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã ấn định ngày 13 và 14.4 tới để tái động vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân.

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và châu Âu cho biết, Washington và các đồng minh cũng sẽ kêu gọi Iran ngừng sản xuất uranium làm giàu cấp độ cao và vận chuyển phần nhiên liệu hiện có ra khỏi lãnh thổ quốc gia này.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem