Iran cảnh báo Mỹ mắc sai lầm lịch sử

Duy Anh Thứ hai, ngày 07/05/2018 14:37 PM (GMT+7)
Tổng thống Hassan Rouhani, nói trên truyền hình nhà nước, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ‘sống để hối tiếc về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân’.
Bình luận 0

img

Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6.5 tuyên bố chính quyền nước này đã sẵn sàng cho bất cứ quyết định nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Press TV trước người dân tại thành phố Sabzevar, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Tuần tới sẽ không mang lại bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống của chúng tôi, cho dù ông Trumg đưa ra quyết định như thế nào, chúng tôi đều có những kế hoạch và chúng tôi sẽ phản kháng".

Ông Rouhani đồng thời nhấn mạnh nếu Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Washington sẽ sớm nhận ra rằng động thái này sẽ trở thành một sự hối tiếc lịch sử đối với họ. 

Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran và thậm chí gọi đây là thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận này kể từ ngày 12.5 tới, nếu thỏa thuận này không được sửa đổi, theo hướng cứng rắn hơn với Tehran.

Anh, Pháp và Đức cho biết họ vẫn cam kết thỏa thuận hạt nhân nhưng cho biết họ sẽ mở các cuộc đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, các hoạt động hạt nhân và vai trò của Iran trong các cuộc chiến tranh Trung Đông ở Yemen và Syria.

Nhưng Tổng thống Rouhani đã tuyên bố thách thức về chương trình vũ khí của Iran.

"Chúng tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ ai về vũ khí và phòng thủ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ chế tạo, lưu trữ nhiều vũ khí, cơ sở vật chất, tên lửa như chúng tôi cần", ông nói.

Đó là dấu hiệu mới nhất của sự căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem