Thủ tướng Israel tới Moscow vận động Putin bỏ rơi Iran? 

Phương Đăng (theo SCMP) Chủ nhật, ngày 06/05/2018 13:00 PM (GMT+7)
Israel đang ra sức vận động các cường quốc thế giới "sửa đổi hoặc hủy bỏ" thỏa thuận hạt nhân với Iran khi hạn chót 12.5 do Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày càng gần, theo Reuters
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 

Theo đó, đích thân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Tư tuần tới (9.5).

Trong một tuyên bố ngày 5.5, ông Benjamin Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Putin sẽ thỏa luận về những vấn đề trong khu vực. Được biết, điều lo ngại nhất của Israel là Iran đang thiết lập sự hiện diện quân sự ngày càng tăng ở Syria và nước này đã tấn công nhiều mục tiêu Iran tại chiến trường này.  

Kể từ khi can thiệp vào cuộc nội chiến Syria năm 2015, để giữ quan hệ, Nga được cho là thường "nhắm mắt cho qua" trước các cuộc tấn công vào các mục tiêu Iran và Hezbollah tại đây. 

Tuy nhiên, khi Moscow cực lực lên án cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở Syria ngày 9.4 của Israel khiến 7 quân nhân Iran thiệt mạng, ở Israel dấy lên quan ngại rằng, sự kiên nhẫn của Nga có thể sắp hết.

Hồi giữa tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nhắc nhở Nga về việc nước này đã không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow. Theo đó, Israel yêu cầu Nga cũng có động thái đáp lễ bằng cách ủng hộ cách tiếp cận của Israel về Iran và Syria.

Trong một cuộc điện đàm vào đầu tuần, ông Netanyahu đã nói với ông Putin rằng Israel có bằng chứng Iran "nói dối" về việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và Tehran đang giữ cả "kho lưu trữ nguyên tử" tại một khu phức hợp bí mật. Trước mối đe dọa từ Iran, Thủ tướng Netanyahu vừa được trao quyền phát động chiến tranh với Cộng hòa Hồi giáo.

Theo Reuters, hiện Israel đang ra sức vận động các cường quốc thế giới "sửa đổi hoặc hủy bỏ" thỏa thuận hạt nhân với Iran khi hạn chót 12.5 do Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày càng gần. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa cho các đồng minh châu Âu Anh, Pháp, Đức hạn chót vào ngày 12.5 để sửa đổi những gì ông xem là "sai lầm" trong thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 ký năm 2015.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần bày tỏ rằng, họ muốn thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn được giữ nguyên vẹn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Nga sẽ xem mọi thay đổi đối với thỏa thuận này là điều không thể chấp nhận được. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem