Iran lần đầu tiên xác nhận bán máy bay không người lái cho Nga nhưng hứa với Ukraine sẽ làm điều này

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ bảy, ngày 05/11/2022 20:02 PM (GMT+7)
Tehran nói rằng họ 'sẽ không thờ ơ' nếu Nga được chứng minh là đã sử dụng máy bay không người lái của mình trong cuộc xung đột Ukraine.
Bình luận 0
Iran lần đầu tiên xác nhận bán máy bay không người lái cho Nga nhưng hứa với Ukraine sẽ làm điều này - Ảnh 1.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và quan chức Iran về việc bán máy bay không người lái cho Nga. Ảnh AFP

Iran lần đầu tiên xác nhận họ bán máy bay không người lái cho Nga, nhưng cho biết điều này xảy ra "vài tháng" trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên sau một sự kiện ở Tehran ngày 5/11, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã giải quyết các tuyên bố của các quan chức phương Tây rằng máy bay không người lái của Iran đã được cung cấp cho Moscow để tấn công Ukraine và tên lửa đất đối đất cũng có thể đang được thực hiện.

"Nhận xét của họ về phần tên lửa là hoàn toàn sai, và phần máy bay không người lái là đúng", Ngoại trưởng Amirabdollahian cho biết đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi đã cung cấp một số lượng hạn chế máy bay không người lái cho Nga trong nhiều tháng và trước cuộc chiến ở Ukraine".

Các quan chức Iran trước đó đã nhiều lần nói rằng Tehran có hợp tác "quốc phòng" với Nga, nhưng không cung cấp vũ khí cho Điện Kremlin "cho mục đích sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine".

Ngoại trưởng Amirabdollahian nhắc lại rằng Iran không ủng hộ bên nào trong cuộc chiến và sẵn sàng đối thoại với Ukraine.

Ông nói: "Chúng tôi đã nhấn mạnh với các quan chức Ukraine rằng nếu có bằng chứng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran trong cuộc chiến Ukraine, họ nên trình bày với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thờ ơ".

Theo Ngoại trưởng Amirabdollahian, một phái đoàn quân sự và chính trị Iran đã đến một quốc gia châu Âu giấu tên hai tuần trước để tổ chức một cuộc họp với những người đồng cấp Ukraine, nhưng họ từ chối tham dự "vào lúc 11 giờ" do áp lực từ Mỹ và châu Âu, đặc biệt là Đức.

"Họ (Mỹ và châu Âu) đã nói với phía Ukraine rằng chúng tôi muốn trừng phạt Iran vì vấn đề máy bay không người lái, và bây giờ bạn muốn tham gia một cuộc họp với người Iran ở châu Âu và uống cà phê với họ",  ông Amirabdollahian nói.

Ngoại trưởng Amirabdollahian cho biết Iran vẫn mong Ukraine đưa ra bằng chứng trong những ngày tới và "nếu chứng minh được với chúng tôi rằng Nga đã sử dụng máy bay không người lái của Iran trong cuộc chiến Ukraine, chúng tôi sẽ không thờ ơ với điều đó".

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và quan chức Iran về việc bán máy bay không người lái cho Nga, khi các quan chức Ukraine liên tục lên án Tehran và hạ cấp quan hệ ngoại giao.

Moscow cho biết các thiết bị bay không người lái mà nước này sử dụng trong chiến tranh là do Nga sản xuất, đồng thời cảnh báo Liên Hợp Quốc về việc điều tra việc sử dụng máy bay không người lái ở Ukraine.

Iran cũng đã tố cáo những nỗ lực của phương Tây trong việc sử dụng Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm cơ sở cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc trên thế giới, để thúc giục Liên hợp quốc điều tra vấn đề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem