Iran xử tử 'điệp viên' làm việc cho cơ quan tình báo Mossad khét tiếng của Israel

Phương Đăng (theo Indiatoday) Chủ nhật, ngày 17/12/2023 06:05 AM (GMT+7)
Iran vừa xử tử một "điệp viên" bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel ở tỉnh Sistan-Baluchestan, phía đông nam nước này. Vụ hành quyết diễn ra một ngày sau khi 11 nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại đồn cảnh sát trong tỉnh.
Bình luận 0
Iran xử tử 'điệp viên' làm việc cho cơ quan tình báo Mossad khét tiếng của Israel - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát Iran đi bộ trên đường phố ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2023. Ảnh Reuters

Hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin một nhân viên của cơ quan tình báo Mossad của Israel đã bị hành quyết hôm thứ Bảy 16/12 tại tỉnh Sistan-Baluchestan phía đông nam Iran.

"Người này đã liên lạc với các cơ quan tình báo nước ngoài, cụ thể là Mossad, thu thập thông tin mật và phối hợp với các cộng sự, cung cấp tài liệu cho các cơ quan nước ngoài, bao gồm cả Mossad", IRNA đưa tin mà không nêu tên người bị cáo buộc là gián điệp.

IRNA cũng cho biết bị cáo đã giao thông tin mật cho một "sĩ quan Mossad"; với mục đích "tuyên truyền cho các nhóm, tổ chức chống lại Cộng hòa Hồi giáo". Không rõ việc bàn giao thông tin mật diễn ra ở đâu. Cũng không rõ "bị cáo" bị bắt khi nào nhưng IRNA cho biết đơn kháng cáo của người này đã bị từ chối.

Vụ hành quyết diễn ra tại nhà tù Zahedan ở Sistan-Baluchestan - một ngày sau khi những kẻ khủng bố thuộc nhóm Jaish al-Adl tấn công một đồn cảnh sát trong tỉnh, giết chết 11 nhân viên an ninh và làm bị thương nhiều người khác.

Theo truyền hình nhà nước, một lễ tang cấp nhà nước đã được tổ chức vào thứ Bảy cho những người đàn ông ở thị trấn Rask, nơi xảy ra vụ tấn công. Hai kẻ khủng bố của nhóm Jaish al-Adl cũng bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ sau đó.

Tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran vốn nghèo khó, giáp biên giới Afghanistan và Pakistan. Từ lâu tỉnh này đã là nơi xảy ra các cuộc đụng độ thường xuyên giữa lực lượng an ninh và phiến quân Sunni. Dân số của tỉnh chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni, trong khi hầu hết người Iran là người Shi'it.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem