Iraq nhận chiến đấu cơ hiện đại nhất từ trước đến nay

Bạch Dương Thứ hai, ngày 09/06/2014 19:45 PM (GMT+7)
Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ mới đây chính thức chuyển giao chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên F-16D Block52 cho Không quân Iraq. Đây là chiếc máy bay chiến đấu hiện đại đầu tiên của quân đội Iraq kể từ khi thành lập.
Bình luận 0

Việc đưa máy bay chiến đấu F-16D Block52 vào sử dụng sẽ cải thiện sức mạnh lực lượng không quân Iraq, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng mặt đất trong hiệm vụ tuần tra không phận.

Trước đó, năm 2011, Iraq tuyên bố ký kết hợp đồng mua 18 chiếc máy bay F-16 Block 52 với Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ với tổng giá trị hợp đồng lên tới 3 tỷ USD. Được biết, hợp đồng này bao gồm các bộ phận, phụ tùng, đào tạo và các vũ khí liên quan.

Đáng chú ý, đây là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Không quân Iraq, bởi vì Không quân và Bộ chỉ huy hàng không quân đội của Iraq hiện chỉ có khoảng 158 máy bay cùng khoảng 7.500 binh sĩ nhưng không có máy bay chiến đấu nào.

Chiếc máy bay chiến đấu F-16D Block52 có chiều dài 15 m, độ sải cánh khoảng 9,4 m, tốc độ bay tối đa 2,0 Mach, trần bay khoảng hơn 15.000 m. Nó có 2 chỗ ngồi dành cho 1 phi công và 1 chuyên viên điều khiển hệ thống vũ khí.

imgHình ảnh tại lễ bàn giao giữa Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ và quan chức của Iraq

imgMáy bay F-16D Block52 có thể được trang bị tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, tên lửa không đối không AMRAAM, hoặc bom dẫn đường laser PAVEWAY

imgCận cảnh máy bay F-16D Block52 của Không quân Iraq

imgMáy bay F-16D Block52 trong nhiệm vụ tuần tra không phận

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem