IS bắt hàng chục trẻ em Syria, ép Assad và Nga phải nhượng bộ

Trần Việt (theo HRW) Thứ bảy, ngày 25/08/2018 20:00 PM (GMT+7)
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt giữ ít nhất 27 người làm con tin trong đó có ít nhât 16 trẻ em trong một ngôi làng ở Nam Syria với mục đích sử dụng họ làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với chính phủ Syria và Nga.
Bình luận 0

img

Khủng bố IS.

Cơ quan Giám sát nhân quyền (HRW) ngày 25.8 cho biết, người dân địa phương tiết lộ, IS đã bắt giữ các con tin ở ngôi làng al-Shbeki, phía Đông sa mạc Sweida hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Assad. 

Những trẻ em bị bắt cóc ở trong độ tuổi từ 7 đến 15. Ngoài ra, 57 người cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS vào ngôi làng này.

Theo các nguồn tin, hiện IS đã chặt đầu 1 con tin và 1 con tin khác thiệt mạng trong hoàn cảnh không rõ. Cơ quan giám sát nhân quyền nhấn mạnh rằng, việc bắt cóc thường dân làm con tin là một tội ác chiến tranh và yêu cầu IS trả tự do cho các con tin. 

"Tính mạng của dân thường không thể bị sử dụng làm đòn bẩy đàm phán và IS phải giải phóng tất cả các con tin ngay lập tức", HRW tuyên bố. 

ĐỌC THÊM: Putin "nổi giận" vì đòn trừng phạt phi lý của Mỹ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem