Israel dọa giáng “đòn đau” vào Hamas

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 22/04/2024 11:00 AM (GMT+7)
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng mọi đề xuất đạt được thỏa thuận con tin mới đã bị Hamas từ chối.
Bình luận 0
Israel dọa giáng “đòn đau” vào Hamas- Ảnh 1.

   Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước quốc dân vào ngày 21/4/2024.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tăng áp lực lên Hamas và đe dọa sẽ "giáng những đòn bổ sung và đau đớn" trong nỗ lực giải thoát các con tin Israel còn lại bị giam giữ ở Gaza.

Khoảng 129 người Israel được cho là vẫn đang bị giam giữ, sau vụ tấn công của phiến quân Palestine vào Israel vào ngày 7/10, khiến hơn 1.100 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi vào tháng 11 năm ngoái đã chứng kiến 105 con tin được thả để đổi lấy 240 tù nhân Palestine, nhưng các cuộc đàm phán tiếp theo đã bị đình trệ do Hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và rút quân hoàn toàn khỏi lực lượng Israel, điều mà ông Netanyahu bác bỏ là "ảo tưởng".

Trong một thông điệp video trước Lễ Vượt Qua hôm 21/4, ông Netanyahu nói rằng sự vắng mặt của các con tin trong kỳ nghỉ lễ sẽ "chỉ củng cố quyết tâm của chúng tôi để đưa họ trở lại", giải thích rằng tất cả các đề xuất của Israel nhằm đảm bảo việc thả các con tin đã bị Hamas "bác bỏ hoàn toàn". 

"Thay vì rút lui khỏi quan điểm cực đoan của mình, Hamas lại gây chia rẽ trong chúng ta, thu hút sự khuyến khích từ những áp lực nhắm vào chính phủ Israel. Kết quả là, Hamas chỉ thắt chặt các điều kiện để thả con tin của chúng tôi", ông Netanyahu tiếp tục ám chỉ rõ ràng đến các cuộc biểu tình chống chính phủ kêu gọi bầu cử mới và yêu cầu chính quyền phải làm nhiều hơn nữa để đạt được một thỏa thuận con tin mới.

Ông nói thêm: "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Hamas vì đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và đạt được chiến thắng".

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gazan do Hamas điều hành, hơn 34.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch ném bom sau đó là một cuộc xâm lược trên bộ.

Ông Netanyahu khẳng định rằng Israel không thể đạt được mục tiêu "chiến thắng toàn diện" nếu không phát động một cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gazan, nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di tản đã tìm nơi ẩn náu kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Khả năng xảy ra cuộc xâm lược thành phố đông dân cư này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng quốc tế, với việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo trong tuần này về "những hậu quả khủng khiếp" nếu Tây Jerusalem tiến hành kế hoạch này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem