Israel mắc kẹt trong vũng lầy Gaza; Mỹ bất ngờ tuyên bố không cần thiết phải đánh bại Hamas

Phương Đăng (theo IFP News) Thứ sáu, ngày 22/03/2024 15:52 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố Israel đã mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza và rằng, thời đại của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kết thúc. Trong khi đó Mỹ cảnh báo, cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ là "một sai lầm" và “không cần thiết” để đánh bại Hamas.
Bình luận 0
Israel mắc kẹt trong vũng lầy Gaza; Mỹ bất ngờ tuyên bố không cần thiết phải đánh bại Hamas- Ảnh 1.

Người Palestine sơ tán người bị thương sau cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ảnh IT

Theo IFP News, trong cuộc điện đàm hôm 21/3 với Ismail Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas, Ngoại trưởng Iran Amirabdollahian tuyên bố: “Thế giới biết rằng ông Netanyahu đã đi đến cuối đường và chỉ đang đấu tranh cho sự sống còn của mình”.

Ngoại trưởng Iran lặp lại nhận xét của lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, rằng “nhờ sự kiên định của người dân và sự phản kháng của lực lượng Palestine, Israel đã rơi vào vũng lầy trong cuộc chiến ở Gaza”.

Về phần mình, ông Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas nhấn mạnh, lực lượng kháng chiến Palestine sẽ tiếp tục đứng lên chống lại cỗ máy chiến tranh và sự tàn sát của Israel.

Ông Haniyeh cũng cho biết tình hình nhân đạo, đặc biệt là ở phía bắc Dải Gaza hiện rất nghiêm trọng và kêu gọi cộng đồng quốc tế nên thực hiện các biện pháp ngay lập tức để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza và chống lại chính sách tàn bạo của Israel nhằm gây ra nạn đói và cho người dân ở Gaza, nhất là trẻ em.

Người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas cũng tiết lộ những nỗ lực chính trị và khu vực mới nhất nhằm ngăn chặn nạn diệt chủng và thúc đẩy một thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Ông cho biết các điều kiện do Hamas đặt ra để thả những người bị bắt là phù hợp với yêu cầu chính đáng của người dân Palestine, đồng thời cáo buộc Israel đang cản trở quá trình này.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Amirabdollahian nhấn mạnh rằng, các tổ chức quốc tế có trách nhiệm nên thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn các vụ thảm sát người vô gia cư, phụ nữ và trẻ em ở Gaza cũng như các vùng lãnh thổ của người Palestine, đồng thời nhanh chóng cung cấp hàng hóa nhân đạo quốc tế không hạn chế cho mọi người trên toàn Gaza.

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Dải Gaza kể từ ngày 7/10 năm ngoái để trả thù vụ đột kích vào nước này của Hamas cùng ngày. Kể từ đó, gần 32.000 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza và hơn 74.200 người khác bị thương trong bối cảnh Gaza bị tàn phá nặng nề và thiếu hụt nhu yếu phẩm trầm trọng.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày cảnh báo, một cuộc tấn công lớn trên bộ của Israel vào thành phố Rafah - pháo đài cuối cùng của Hamas - ở phía nam Gaza sẽ là “một sai lầm” và “không cần thiết” để đánh bại Hamas. Tuyên bố của ông Blinken đã nhấn mạnh mối quan hệ đang ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Israel vì cuộc xung đột ở Gaza.

“Một chiến dịch quân sự lớn ở Rafah sẽ là một sai lầm, điều mà chúng tôi không ủng hộ. Và cũng không cần thiết phải đánh bại Hamas”, ông Blinken nói trong cuộc họp báo ở Cairo với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry hôm 21/3.

Ngoại trưởng Mỹ giải thích, một cuộc tấn công lớn sẽ đồng nghĩa với việc nhiều dân thường thiệt mạng hơn và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Ông Blinken nhấn mạnh thêm rằng cuộc đàm phán của ông về Rafah ở Israel vào thứ Sáu 22/3 và các cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel trong tuần tới tại Washington sẽ nhằm chia sẻ ý tưởng về hành động thay thế cho chiến dịch quân sự ở Rafah.

Ngoài ra, trong chuyến công du tới Trung Đông để thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột ở Gaza hôm 21/3, ông Blinken cho rằng, một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trong đó cho phép thả các con tin Israel do Hamas bắt giữ là cần thiết. Ông nhấn mạnh "những khoảng trống đang được thu hẹp" trong các cuộc đàm phán về ngừng bắn và thả con tin đang diễn ra ở Qatar, nơi lãnh đạo cơ quan tình báo Israel sẽ gặp những người đồng cấp Mỹ và Ai Cập trong ngày 22/3. Theo Ngoại trưởng Mỹ, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel là "có thể đạt được".

Ông nhấn mạnh thêm rằng, có "cách tốt hơn để đối phó với mối đe dọa do Hamas gây ra" hơn là kế hoạch của Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào thành phố Rafah, nơi 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn.

"Có một lựa chọn sai lầm ở đây… Hamas có thể bị giải quyết một cách hiệu quả mà không cần một chiến dịch trên bộ lớn vào Rafah. Israel không được thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Rafah, để tránh có thêm nhiều nạn nhân dân sự", ông Blinken phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry ở Cairo, Ai Cập ngày 21/3.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố rằng nếu không tấn công Rafah, Israel sẽ không thể đạt được mục tiêu tiêu diệt Hamas.

Theo các nhà phân tích, những bất đồng rõ ràng ngày càng tăng giữa chính quyền của Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Joe Biden về việc theo đuổi cuộc chiến có thể sẽ làm lu mờ các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt đau khổ cho dân thường ở Gaza - đặc biệt là khi Thủ tướng Netanyahu thể hiện rõ quyết tâm tiến hành chiến dịch quân sự vào Rafah.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem