Israel: Thảm họa giẫm đạp ở lễ hội 10 vạn người, thương vong lớn

Nguyễn Thái - RT Thứ sáu, ngày 30/04/2021 08:21 AM (GMT+7)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi đây là "thảm họa khủng khiếp".
Bình luận 0

Trang RT dẫn tin từ truyền thông địa phương cho hay, ít nhất 25 người tử vong và hơn 100 người khác bị thương, nhiều người nguy kịch, trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội đốt lửa Lag Ba'omer ở miền bắc Israel. 

"Vụ việc xảy ra trong tích tắc. Mọi người ngã nhào, giẫm đạp lên nhau. Đúng là một thảm họa", một nhân chứng chia sẻ với trang Haaretz. 

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, ít nhất 25 người thiệt mạng. Trong khi, hãng Reuters đưa tin có 28 người tử vong. Nhiều nguồn tin địa phương cho rằng con số tử vong tạm thời là 38 người. Số người chết và bị thương dự kiến còn tăng.

img

img

Xe cứu thương chở các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Daily Mail

Tờ Haaretz dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, vụ giẫm đạp xảy ra sau khi nhiều người tham gia trượt chân trên cầu thang, kéo theo nhiều người khác bị ngã nhào vì họ đứng chen chúc nhau. 

Theo RT, hàng chục nghìn người Do Thái Hasidic đã tập trung tại ngọn núi Meron ở Israel để tham gia các lễ hội hàng năm tại lăng mộ của giáo sĩ Shimon Bar Yochai - sự kiện lớn nhất ở Israel kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra ở nước này. Tối 29/4, các nhà tổ chức ước tính có khoảng 10 vạn người tham gia sự kiện này và dự tính 10 vạn người khác sẽ góp mặt vào sáng 30/4. 

Các cảnh quay về lễ hội, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, cho thấy một đám đông đứng chen chúc và nhảy múa theo nhạc sống trước  khi vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra. 

Giới chức y tế Israel đã khuyến cáo người dân không nên tới núi Meron, với lo ngại việc tụ tập đông người có thể dẫn đến lây lan Covid-19. Khoảng 5.000 cảnh sát được điều động để giữ trật tự tại lễ hội năm nay. 

Số người thương vong vẫn chưa thể xác định chính xác nhưng số lượng người quá đông cũng cản trở lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng trực thăng để đưa người bị thương đi. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã triển khai một đơn vị và nhiều máy bay tới hiện trường.

Trong khi IDF và một số bài báo ban đầu cho rằng thương vong là do một mái nhà hoặc sân khấu tại lễ hội bị sập. Nhưng đội ngũ khẩn cấp của Israel sau đó xác nhận thương vong chủ yếu do số lượng người quá đông đúc, chen lấn, xô đẩy nhau. 

Đội ngũ khẩn cấp của Israel cũng công bố cảnh quay từ hiện trường cho thấy nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là "thảm họa khủng khiếp". 

Lễ hội đốt lửa tại núi Meron bị cấm vào năm 2020 do các hạn chế đi lại liên quan tới dịch Covid-19, nhưng các biện pháp này đã được nới lỏng vào năm nay trong bối cảnh Israel đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho hơn 50% dân số. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem