Israel tiêu diệt 150 chiến binh, chiếm được nhiều tiền đồn chủ chốt của Hamas ở Gaza

Minh Nhật (theo Times of Israel) Thứ bảy, ngày 11/11/2023 11:20 AM (GMT+7)
Lữ đoàn thiết giáp 401 của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiêu diệt 150 chiến binh, giành quyền kiểm soát nhiều thành trì của Hamas ở phía bắc Gaza, Times of Israel đưa tin.
Bình luận 0
Israel tiêu diệt 150 chiến binh, chiếm được nhiều tiền đồn chủ chốt của Hamas ở Gaza - Ảnh 1.

Những người lính Israel được nhìn thấy trong một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza,. Ảnh được xuất bản ngày 10/11. Nguồn: Lực lượng Phòng vệ Israel

Lữ đoàn thiết giáp 401 của IDF trong những ngày gần đây đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào cái gọi là tiền đồn Bader - căn cứ chính của Tiểu đoàn Al-Shati của Hamas - nằm liền kề với các ngôi nhà dân sự.

Quân đội Israel cho biết trong cuộc đột kích vào đồn Bader, họ đã phá hủy trụ sở quân sự và các địa điểm phóng tên lửa. Ngoài ra, IDF cho biết Lữ đoàn 401 đã chiếm được một đồn khác của Hamas trong khu vực và phá hủy một nhà máy sản xuất vũ khí, các vị trí phóng tên lửa và đường hầm.

Trong một cuộc đột kích khác, IDF cho biết Lữ đoàn đã chiến đấu với các tay súng Hamas tại Blue Beach Resort trên bờ biển thành phố Gaza. IDF cho biết khoảng 30 thành viên Hamas đã ẩn náu tại khách sạn, bắn tên lửa chống tăng vào lực lượng.

Khoảng 150 thành viên Hamas cũng bị Lữ đoàn này tiêu diệt trong các trận chiến ở khu vực Al-Shati.

Mặc dù hỏa lực tên lửa từ Gaza đã giảm đi trong suốt cuộc chiến, nhưng vào chiều thứ Sáu, một quả rocket đã bắn vào miền trung Israel từ Gaza lần đầu tiên sau khoảng hai ngày. Hai người đã bị thương do mảnh tên lửa rơi sau vụ đánh chặn của Iron Dome ở Tel Aviv, một người bị thương ở mức độ vừa phải và người kia bị thương nhẹ.

Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tấn công khoảng 15.000 mục tiêu thuộc các nhóm phiến quân ở Dải Gaza kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 7/10, đồng thời thu giữ và phá hủy khoảng 6.000 vũ khí như súng cầm tay, rocket, tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, thiết bị nổ và đạn dược.

Các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân Israel hiện vẫn đang tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hamas trên khắp Dải Gaza, bao gồm các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí, đường hầm và cơ sở hạ tầng khác được nhóm vũ trang này sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem