Israel tuyên bố đang nắm giữ bí mật hạt nhân của Iran

Tiểu Đào Thứ ba, ngày 01/05/2018 16:00 PM (GMT+7)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đang nắm trong tay bí mật hạt nhân của Iran.
Bình luận 0

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thuyết trình trên truyền hình. Nguồn: CBS.

Thủ tướng Netanyahu tố Iran đang che dấu một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật – động thái vi phạm Thỏa thuận hạt nhân P5+1 được ký kết hồi năm 2015. Cụ thể, ông Netanyahu tiết lộ rằng trước khi ký thỏa thuận, Tehran đã nói dối về sự tồn tại của chương trình vũ khí hạt nhân của mình và sau khi ký thỏa thuận, nước này đã chuyển toàn bộ chương trình vũ khí tới một cơ sở tuyệt mật để che mắt cộng đồng quốc tế.

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, vị Thủ tướng đã cho phát một đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cho biết thêm rằng quốc gia Trung Đông này vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển nhằm tăng tầm bắn tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của mình.

“Các nhà lãnh đạo Iran liên tục phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Tối nay, tôi có mặt tại đây để nói với các bạn rằng: Iran đã nói dối”, Thủ tướng Netanyahu nói trên bản tin truyền hình phát vào giờ vàng vốn được nhiều người Israel theo dõi.

Theo ông Netanyahu, dự án bí mật của Iran có tên là “Dự án Amad”, được vạch ra nhằm sản xuất và thử nghiệm đầu đạn. Trên truyền hình, nhà lãnh đạo này cũng đã công bố hình ảnh và các đoạn phim liên quan tới các cơ sở hạt nhân bí mật, các tài liệu và kế hoạch phát triển vũ khí nguyên tử của Iran.

“Kể cả sau thỏa thuận hồi năm 2015, Iran vẫn tiếp tục bảo lưu và mở rộng kiến thức về vũ khí hạt nhân của mình để sử dụng trong tương lai”, ông Netanyahu tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem