ISW xác định cách Nga có thể trả tiền cho Iran để mua tên lửa

PV (Theo Newsweek) Thứ bảy, ngày 07/09/2024 19:30 PM (GMT+7)
Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tin rằng việc cung cấp tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất cho Nga là một phần của quan hệ đối tác chiến lược giữa Iran và Nga.
Bình luận 0
ISW xác định cách Nga có thể trả tiền cho Iran để mua tên lửa - Ảnh 1.

Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran. Ảnh Wikipedia

 Iran cần Nga bơm tiền vào nền kinh tế của nước này, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga và sự giúp đỡ của Nga trong việc hiện đại hóa năng lực mạng và các chương trình tên lửa và không gian của mình.

Các nhà phân tích từ ISW thường xuyên ghi nhận sự hợp tác ngày càng tăng về kinh tế, truyền thông, quân sự và chính trị giữa Moscow và Tehran kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022.

Trong một báo cáo từ tháng 9 / 2023, ISW đã nêu bật những nỗ lực của Iran nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế và quân sự từ liên minh với Nga, bao gồm cả việc tìm kiếm viện trợ tài chính để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu của mình để đổi lấy việc cung cấp vũ khí cho Điện Kremlin. Hơn nữa, Iran đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, với các quan chức Iran được cho là đã gây áp lực lên Moscow để chuyển giao những máy bay phản lực này trong cuộc họp với Bộ trưởng Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại Tehran vào tháng 8/2024.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Iran đã yêu cầu Nga hợp tác để hiện đại hóa năng lực mạng và thúc đẩy các chương trình tên lửa và không gian như một phần trong mối quan hệ quân sự đang mở rộng giữa hai nước.

Ngoài ra, có thông tin cho biết Mỹ và các nước châu Âu đã chuẩn bị một gói lệnh trừng phạt mới đối với Iran để đáp trả những hành động này. 

Trước đó, các quan chức Mỹ và châu Âu báo cáo rằng Iran đã chuyển hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine. Việc chuyển giao tên lửa đạn đạo của Iran là một phần trong mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Iran và Nga. 

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố vào ngày 6/9 rằng không có loại vũ khí cụ thể nào có thể "thay đổi cuộc chơi" đối với Ukraine và việc cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công tầm xa vào các mục tiêu quân sự của Nga trên đất Nga sẽ không thay đổi tình hình của cuộc chiến.  

Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc gửi vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Trong một tuyên bố chia sẻ với Newsweek, Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố rằng Iran không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine và kêu gọi các quốc gia khác ngừng làm như vậy.

"Lập trường của Iran đối với cuộc xung đột Ukraine vẫn không thay đổi", Phái bộ Iran cho biết. "Iran coi việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho các bên tham gia vào cuộc xung đột - dẫn đến gia tăng thương vong về người, phá hủy cơ sở hạ tầng và xa rời các cuộc đàm phán ngừng bắn - là vô nhân đạo". Tuyên bố tiếp tục: "Vì vậy, Iran không chỉ tự mình tránh tham gia vào các hành động như vậy mà còn kêu gọi các quốc gia khác ngừng cung cấp vũ khí cho các bên liên quan đến cuộc xung đột".

Tham khảo thêm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem