Nhà lãnh đạo EU nêu bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình ở Ukraine

PV (Theo RT) Thứ bảy, ngày 07/09/2024 18:03 PM (GMT+7)
Nga và Ukraine nên đồng ý ngừng bắn trước khi soạn thảo một kế hoạch hòa bình chi tiết, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết.
Bình luận 0
Nhà lãnh đạo EU nêu bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình ở Ukraine - Ảnh 1.

   Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại diễn đàn Ambrosetti lần thứ 50 tại Villa D'Este, Cernobbio, Ý, ngày 6/9/ 2024. Ảnh Getty Images 

Phát biểu tại một hội nghị kinh tế quốc tế ở Cernobbio, Ý , ông Orban nhấn mạnh rằng cả hai bên cuối cùng sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Orban cho biết, để mọi nỗ lực hòa giải có kết quả, cần phải có sự giao tiếp với cả Nga và Ukraine. "Nếu chúng ta chờ đợi một kế hoạch hòa bình được cả hai bên chấp nhận, sẽ không bao giờ có hòa bình - bởi vì bước đầu tiên không phải là một kế hoạch hòa bình. Bước đầu tiên là một lệnh ngừng bắn". 

"Trước tiên, bạn cần phải giao tiếp, sau đó là ngừng bắn và sau đó bạn có thể đàm phán một kế hoạch hòa bình", ông Orban nhấn mạnh.

Vào tháng 6, Thụy Sĩ đã tổ chức một hội nghị hòa bình Ukraine, mà Nga không được mời. Sự kiện này chủ yếu tập trung vào 'công thức hòa bình' của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, trong đó quy định rằng Nga phải rút quân khỏi mọi lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, một kế hoạch mà Moscow đã bác bỏ là "xa rời thực tế".

Sau khi Hungary tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của EU vào tháng 6, ông Orban đã đến thăm Kiev, Moscow, Bắc Kinh và Washington như một phần của chuyến công du "sứ mệnh hòa bình" của mình. Chuyến đi của ông đến Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị chỉ trích ở Brussels và các quan chức EU đã tránh xa nỗ lực này.

Budapest từ lâu đã tranh luận về việc ưu tiên giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao, thay vì cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông Orban là người phản đối mạnh mẽ việc viện trợ quân sự cho Ukraine, người đã thề sẽ không kéo Hungary vào một cuộc chiến toàn diện với Nga.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, khi cả hai bên cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu không thực tế. Theo ông Putin, các nhà đàm phán từ Kiev ban đầu đã đồng ý biến Ukraine thành một quốc gia trung lập và hạn chế quy mô quân đội nhưng sau đó đã từ bỏ các cuộc đàm phán.

Ông Putin nhắc lại vào thứ năm rằng những người ủng hộ phương Tây của Ukraine đã quyết tâm khiến Kiev "chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng" với mục tiêu gây ra "thất bại chiến lược" cho Moscow. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai đều phải dựa trên các tài liệu được soạn thảo trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào năm 2022.

Trong khi đó, ông Zelensky đã thúc giục phương Tây tiếp tục gây sức ép buộc Nga chấp nhận các điều khoản của Kiev. Phát biểu tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức vào ngày 6/9, ông nhấn mạnh rằng Moscow phải bị buộc phải đồng ý với một "hòa bình thực sự" sớm nhất là vào mùa thu năm nay.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem