James Holmes một mình gây ra vụ xả súng

Chủ nhật, ngày 22/07/2012 15:05 PM (GMT+7)
Cảnh sát Aurora, bang Colorado, sớm ngày 22.7 đã bác bỏ nghi vấn rằng còn có một kẻ khác đã giúp James Holmes thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng ở rạp phim trong buổi công chiếu "The Dark Knight Rises" khiến 12 người chết, 58 người bị thương.
Bình luận 0

img
James Holmes và rạp Century nơi y thực hiện xả súng (Nguồn: 1minutegetaway.com)

"Đã có rất nhiều nguồn tin chưa được kiểm chứng về nghi phạm thứ hai," người phát ngôn của cảnh sát Cassidee Carson nói trong một tuyên bố. "Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi xin thông báo rõ: Một kẻ có liên quan đến Holmes đã được phỏng vấn vào tối qua và không có bất cứ nghi ngờ nào để tin rằng người này có dính líu vào vụ xả súng."

Người phát ngôn của cảnh sát cũng cho biết, chi tiết của cuộc điều tra vẫn chưa được công bố vào thời điểm hiện tại.

Trong ngày hôm qua, cảnh sát cũng tiến hành xâm nhập vào nhà của Holmes và theo thông tin mới nhất thì toàn bộ thuốc nổ được gắn trong nhà đã được vô hiệu hóa.

Theo cảnh sát, James Holmes được mô tả là thường mang súng ra vào nhà và y là kẻ cô độc.

James Holmes, 24 tuổi, đã tham gia một khóa học về khoa học thần kinh ở Đại học Colorado, nhưng đang trong quá trình rút khỏi chương trình Tiến sĩ.

Trong một bức ảnh do trường đại học công bố, Holmes mặc một chiếc áo phông màu cam cháy, miệng nở một cụ cười thân thiện. Tuy nhiên hàng xóm sống trong chung cư của y ở Aurora mô tả y là nhân vật khép kín.

"Cậu ta luôn mặc quần ngụy trang, đội mũ ngụy trang” - Gabriel Macias, một người Mexico làm việc ở một nhà máy chế biến thịt và có thấy Holmes mang súng và các hộp vũ khí ra vào căn hộ của y, cho biết.

"Chúng tôi chẳng biết rõ về cậu ta lắm, vì cậu ta chẳng nói chuyện với ai cả. Cậu ta luôn nhốt mình đằng sau cánh cửa”.

Một bức ảnh thứ hai, lấy từ sổ lưu niệm trường trung học San Diego của Holmes, cho thấy y mặc đồ đen, miệng nở nụ cười toe toét. Y đã tốt nghiệp trường Trung học Westview ở San Diego vào năm 2006.

Melvin Evans, một nhân viên an ninh ở một tòa nhà gần đó nói rằng ông thi thoản có thấy Holmes lui tới một quán bar địa phương.

"Cậu ta luôn luôn khép kín. Trông cũng có vẻ dễ mến” – Evans, 33 tuổi, cho biết – “Tôi tới quán bar vào mỗi Chủ Nhật để hát karaoke. Tôi đụng cậu ấy vài lần. Chúng tôi có chuyện trò linh tinh, kiểu như nói về chủ đề thời tiết”.

FBI mô tả Holmes là một người da trắng, cao 1,9 mét, sinh ngày 13.12.1987, không có tiền sử phạm tội và không có liên hệ tới chủ nghĩa khủng bố.

Cư dân ở khu chung cư của y đã được sơ tán sau khi có tin căn hộ của Holmes được gài bẫy bằng chất dễ cháy.

img
Thả bóng bay tưởng niệm các nạn nhân ở Aurora (Nguồn: Getty Images)


Cảnh sát Aurora, Colorado, cho các phóng viên biết rằng y chỉ bị phạt vì chạy quá tốc độ đúng 1 lần vào năm 2011.

Trong đơn thuê căn hộ nộp hồi đầu năm 2011, Holmes mô tả bản thân là người “trầm tính và dễ gần”.

Tờ Denver Post nói rằng tòa chung cư dành cho các sinh viên dược, giảng viên và nhân viên của trường Đại học Colorado, nhưng chẳng ai biết về Holmes.

Một sinh viên tên Ben nói rằng Holmes sống khép kín và sẽ không chào ai hoặc làm quen với ai ở ngoài hành lang.

Ben cung cho biết cậu ta đã gọi cảnh sát không lâu sau nửa đêm để báo cáo việc có tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ căn hộ của Holmes . Ben không nhớ bài hát đó là gì, nhưng có vẻ như nó đã được cài chế độ chơi lặp lại.

Tom Mai, một hàng xóm sống ngay cạnh gia đình Holmes ở San Diego nhớ rằng Holmes là một thiếu niên có tính cả ngại, thường không chơi hoặc hòa đồng với các bạn cùng lứa sống cùng khu. Tom Mai nớ rằng lần cuối cùng cậu thấy Holmes là cách đây 2 năm, khi hắn ta về nhà nghỉ hè sau thời gian học đại học.

Holmes tốt nghiệp Đại học California vào năm 2010 với bằng ử nhân khoa học thần kinh.

Trang Mashable.com, vốn giám sát các mạng xã hội, nói rằng Holmes là một “con ma trên mạng”, nghĩa là hắn ta không tham gia vào bất kỳ trang mạng xã hội nào như Facebook hay Twitter.

Gia đình Holmes cho biết họ sẽ hợp tác với cuộc điều tra.

"Chúng tôi vẫn đang cố xử lý thông tin và chúng tôi sẽ biết ơn nếu mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình” – nhà Holmes nói sau khi mẹ hắn ta, bà Arlen, xác nhận con mình là kẻ gây ra vụ thảm sát.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem