James Maddison - Cầu thủ khiến M.U sẵn sàng mất "núi tiền" để chiêu mộ là ai?

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 06/10/2019 09:10 AM (GMT+7)
M.U đã đưa ra mức giá 60 triệu bảng, gấp 3 lần số tiền Leicester đã bỏ ra để chiêu mộ James Maddison từ CLB Norwich. Theo những thông tin từ báo chí Anh, Leicester City dường như đã "xiêu lòng" và chấp nhận thương lượng với đội bóng nửa đỏ thành Manchester.
Bình luận 0

img

James Maddison mục tiêu số 1 của Man United. 

Ở thời điểm hiện tại, thành tích thi đấu bết bát và  lối chơi tẻ nhạt của các cầu thủ M.U trong những trận đấu vừa qua đã báo hiệu một hồi chuông báo động cho ban huấn luyện của “Quỷ đỏ”. Sự bế tắc và kém sáng tạo của hàng tấn công là nguyên nhân chính dẫn đến thành tích kém cỏi thời gian gần đây của đội bóng. Ngoài Pogba và Daniel James  là điểm sáng trong những đợt lên bóng, các cầu thủ còn lại của M.U luôn tỏ ra rất bế tắc để đưa ra những giải pháp tấn công hiệu quả trước khung thành của đối phương.

Điều chắc chắn còn thiếu của M.U lúc này chính xác là vị trí số 10, một tiền vệ sáng tạo châm ngòi cho những đường lên bóng và là linh hồn của hàng tiền vệ. Không ai khác, cái tên James Maddison đã được đưa vào tầm ngắm và là mục tiêu số một của đội bóng chủ sân Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

img

Maddison là mảnh ghép còn thiếu của hàng tiền vệ M.U

Mùa giải năm ngoái, không có bất cứ một cầu thủ nào ở Premier League, thậm chí là Eden Hazard hay Kevin De Bruyne tạo được nhiều cơ hội hơn ăn bàn như James Maddison. Trong khi đó chỉ có Alejandro Gomez của Atalanta và Memphis Depay vượt qua được Maddison trong top 5 giải đấu hàng đầu ở châu Âu về thành tích tạo ra cơ hội ăn bàn, một thành tích thực sự rất ấn tượng.

Còn ở mùa giải này, Maddison đang được giới chuyên môn đánh giá là tiền vệ tấn công hay nhất Premier League ở thời điểm hiện tại. Với tổng cộng 18 pha bắn phá cầu môn, Maddison chỉ đứng dưới 3 cầu thủ khác về số lần tung cú dứt điểm từ tình huống mở, trong 6 vòng đấu đầu tiên ở Premier League là Sergio Aguero (Man City, có 21 cú dứt điểm), Harry Kane (Tottenham, 19), Teemu Pukki (Norwich, 19). Khác biệt đáng kể: 3 người kia đều là các tiền đạo trong khi Maddison là tiền vệ.

img

James Maddison đang là tiền vệ đáng xem nhất ở Premier League thời điểm hiện tại

Với phong độ thi đấu cực cao của mình James Maddison đang được đánh giá là tiền vệ hàng đầu nước Anh thời điểm hiện tại. Ngoài khả năng chơi bóng sáng tạo, James Maddison còn là cầu thủ rất đa năng, anh có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào ở hàng tiền vệ, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công và khi cần cầu thủ này cũng có thể đá tiền vệ cánh trái. Thêm nữa, James Maddison còn là một ông vua ở các tình huống bóng chết khi rất nhiều lần cầu thủ này đã lập những siêu phẩm ở những tình huống cố định để ghi điểm cho đội nhà. Chắc chắn nếu có được Maddison trong đội hình HLV Solskjaer sẽ có thêm rất nhiều phương án tấn công và tính sáng tạo trong những đợt triển khai phát triển bóng qua đó giúp M.U giải bài toán nan giải nơi hàng tiền vệ.

img

60 triệu bảng là con số đưa Maddison đến với Old Trafford

Maddison vẫn còn hợp đồng tới năm 2023 với Bầy Cáo và Leicester chỉ chấp nhận để mất tiền vệ số một của mình nếu nhận được 60 triệu bảng. Nhưng với những gì đã thể hiện số tiền đó là hoàn toàn xứng đáng cho tiền vệ tổ chức đáng xem nhất Premier League ở thời điểm hiện tại

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem