James Rodriguez lập công, Colombia hạ gục chủ nhà Mỹ

Minh Chí Thứ bảy, ngày 04/06/2016 11:00 AM (GMT+7)
Ở trận khai mạc Copa America 2016 vừa kết thúc cách đây ít phút, tiền vệ James Rodriguez đã đóng góp 1 pha lập công trên chấm phạt đền góp phần giúp ĐT Colombia vượt qua chủ nhà Mỹ với kết quả 2-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Mỹ (4-3-3): Guzan; Yedlin, Cameron, Brooks, Johnson; Bedoya, Bradley, Jones; Zardes, Wood, Dempsey.

Colombia: (4-2-3-1): Ospina; Arias, Cristian Zapata, Murillo, Diaz; Torres, Perez; Cuadrado, James Rodriguez, Cardona; Bacca.

Bàn thắng: Zapata (8’), James Rodriguez (41’ pen).

img

ĐT Colombia có 3 điểm đầu tiên tại Copa America 2016.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận khai mạc Copa America 2016, Colombia đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Roberto Garcia. Phút thứ 8, Edwin Cardona có pha treo bóng vừa tầm từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Cristian Zapata tung ra cú đá nối làm tung lưới thủ thành Brad Guzan, mở tỷ số cho đội bóng áo xanh-đen.

Sau khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước, Colombia đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để giữ vững cách biệt và chờ đợi kẽ hở của hàng thủ đối phương. Bên kia chiến tuyến, ĐT Mỹ nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công nhưng không mang lại hiệu quả.

Phút 40, Yedlin để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Roberto Garcia không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, James Rodriguez dễ dàng đánh lừa thủ thành Guzan, nhân đôi cách biệt cho ĐT Colombia.

Sang hiệp hai, ĐT Mỹ tiếp tục tấn công trong vô vọng. Về phần mình, Colombia vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự, phản công. Nhằm thay đổi tình thế, HLV Jurgen Klinsmann đã quyết định tung cả hai tiền vệ tấn công gồm Christian Pulisic và Darlington Nagbe vào sân.

Những sự điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự của HLV Klinsmann đã giúp lối đá của ĐT Mỹ trở nên khởi sắc hơn. Trong khi đó, Colombia cũng thi đấu rất cởi mở trong quãng thời gian cuối trận. Vì vậy, các chân sút đôi bên đã tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội xà ngang của tiền đạo Carlos Bacca ở phút 77.

Như vậy, thầy trò HLV Jose Pekerman đã có được chiến thắng đầu tay và tạm thời dẫn đầu bảng A Copa America 2016 với 3 điểm.

Clip diễn biến chính của trận Mỹ - Colombia (Nguồn Youtube):

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem