Ứng viên vô địch EURO 2016: Chủ nhà là số 1

Tuyết Sơn Thứ bảy, ngày 04/06/2016 07:00 AM (GMT+7)
Trong khi người hâm mộ lựa chọn ứng cử viên vô địch EURO 2016 dựa trên niềm đam mê thì các nhà cái đánh giá độ mạnh, yếu của các đội tuyển bằng những con số cụ thể. Khá bất ngờ, đội được đánh giá có nhiều khả năng vô địch nhất là chủ nhà Pháp, dù họ đang gặp nhiều vấn đề về lực lượng.
Bình luận 0

Deschamps lo lắng, nhà cái vẫn tin

Khi thời gian khai mạc EURO 2016 đã cận kề, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp đang rất đau đầu về vấn đề nhân sự. Do dính dáng đến việc sử dụng đoạn phim nhạy cảm tống tiền đồng đội Valbuena, tiền đạo Karim Benzema đã bị loại khỏi đội tuyển dù anh trước đó là chủ công và hiện đang có phong độ rất cao. Lúc này, một tiền đạo khác là Anthony Martial đang dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng dự giải. Cũng bị chấn thương như Martial là Varane, Mathieu, Zouma. Ông Deschamps đã từ chối trả lời về khả năng đoạt chức vô địch của Pháp bởi ông còn rất nhiều nỗi lo và không muốn tự tạo thêm áp lực cho các cầu thủ.

img

Đội tuyển Pháp của Paul Pogba được nhà cái đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu
vô địch EURO 2016.  Ảnh:  I.T

 Trong con mắt nhà cái, tiền vệ Paul Pogba (Pháp) được coi là ứng cử viên số một cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải với tỷ lệ 10/1, xếp trên Ronaldo (Bồ Đào Nha, 12/1), Muller (Đức, 12/1), Griezmann (14/1), Kane (Anh, 16/1), Hazard (Bỉ, 16/1…

Nhưng bất chấp điều đó, dựa trên rất nhiều thống kê rồi mới đưa ra tỷ lệ để người hâm mộ đặt cược, các nhà cái vẫn cho rằng, Pháp chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch. Nhà cái skybet ra kèo Pháp đăng quang là 3/1 (đặt 1 ăn 3), cao nhất trong số 24 đội dự giải, xếp trên cả đương kim vô địch thế giới Đức (tỷ lệ 7/2) và đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha (11/2). Đội tuyển Anh có nhiều gương mặt mới, thường chơi không tốt ở các giải đấu lớn vẫn xếp thứ 4 về khả năng vô địch với tỷ lệ 8/1.

Theo nhà cái bet365, Pháp cũng dẫn đầu với tỷ lệ 3/1, đứng trên Đức (7/2), Tây Ban Nha (11/2), Anh (17/2), Bỉ (11/1), Italia (16/1)… Tương tự, 3/1 cũng là tỷ lệ mà nhà cái William Hill đặt ra cho đội tuyển Pháp, xếp trên Đức (4/1), Tây Ban Nha (5/1), Anh (8/1), Bỉ (11/1). Nếu những con số thống kê và các kèo này đạt sự tin cậy cao thì đây đúng là tin vui dành cho cổ động viên của đội tuyển Pháp. Tại EURO 1984 tổ chức trên sân nhà, Pháp đã đăng quang. Ở World Cup 1998 mà Pháp làm chủ nhà, họ cũng vô địch. Lần này, không ít người hy vọng cái duyên sân nhà sẽ mang đến thành công cho đội tuyển Pháp.

Vớ bẫm nếu tin vào Albania

Ở mùa giải 2015-2016, khá nhiều cổ động viên bị coi là “điên rồ” khi đặt cược vào khả năng Leicester vô địch Ngoại hạng Anh. Kết quả: Những người chơi này đã trúng quả khi có người chiến thắng tỷ lệ cược lên đến… 5.000/1 (đặt 1 ăn 5.000). Tại EURO 2016, những ai ưa thích sự bất ngờ có thể đặt vận may vào những đội tuyển bị đánh giá thấp. Theo tỷ lệ mà các nhà cái đưa ra, ai tin Albania vô địch sẽ thắng lớn nếu đội này thành công bởi tỷ lệ đưa ra theo bet365 là 500/1, theo William Hill là 300/1. Đây là tỷ lệ dành cho đội bị coi là yếu nhất giải. Ở sát phía trên, bet365 cũng không đánh giá cao Bắc Ireland (350/1), Hungary (350/1), Romania (200/1), Cộng hòa Ireland (150/1)… Nhưng nên nhớ, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, lịch sử EURO cũng đã vinh danh 2 nhà vô địch rất bất ngờ là Đan Mạch (1992) và Hy Lạp (2004).

Với những tỷ lệ ra kèo đáng chú ý khác, Thomas Muller (Đức) vượt qua cả siêu sao Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) để được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới với tỷ lệ 7/1. Những chân sút khác như Griezmann (Pháp, 8/1), Kane (Anh, 12/1), Giroud (Pháp, 14/1), Lewandowski (Ba Lan, 16/1)… cũng là những gương mặt sáng giá trong cuộc cạnh tranh giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhưng nếu có ai hâm mộ các cầu thủ ít tên tuổi như Nikolic, Bode (Hungary, 1.000/1), Murphy (Cộng hòa Ireland, 500/1), Stancu (Romania, 500/1), Inan (Thổ Nhĩ Kỳ, 500/1)… cũng có thể đặt cược và tha hồ ăn mừng nếu các tiền đạo này làm nên chuyện.

Các khán giả thích xem các trận đấu nhiều bàn thắng có thể đặt cược vào bảng A, bảng đấu được dự báo là có nhiều bàn thắng nhất với tỷ lệ cược 5/2. Tiếp theo đó, bảng B, bảng E, bảng F có tỷ lệ cược 11/2, bảng C có tỷ lệ 10/3, còn bảng D bị coi là “nhàm chán” nhất và có thể ít bàn thắng nhất với tỷ lệ 5/1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem